Nepal mong muốn kết nối hàng không trực tiếp với Việt Nam

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch với Việt Nam có những bước tiến mới, trong đó quan trọng nhất là kết nối hàng không.
Nepal mong muốn kết nối hàng không trực tiếp với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trình quốc thư lên Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ)

Trong khuôn khổ chuyến công tác trình Thư ủy nhiệm tại Nepal trong hai ngày 17-18/8, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng doanh nghiệp Nepal. Qua đó, ông đã gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới ban lãnh đạo của Nepal.

Trong buổi chào xã giao Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã chia sẻ những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau khi vượt qua đại dịch COVID-19.

Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Nepal đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Cập nhật chính sách e-visa mới của Việt Nam, Đại sứ cho rằng đây là cơ hội giúp tăng cường du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở Nepal (khoảng 60 người) hội nhập vào xã hội sở tại, đóng góp xây dựng đất nước Nepal và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

[Nepal muốn thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại với Việt Nam]

Về phần mình, Thủ tướng Prachanda bày tỏ tình cảm cá nhân cũng như của Chính phủ Nepal và Đảng Cộng sản Nepal Maoist Trung tâm với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh đổi mới kinh tế ở Việt Nam cũng như sự thích ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi là mô hình đáng học hỏi.

Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal mong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước có những bước tiến mới, trong đó quan trọng nhất là kết nối hàng không.

Ông cũng chia sẻ về các nỗ lực cải cách, thuận lợi hóa môi trường kinh doanh của Chính phủ Nepal để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Nepal ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, đồng thời nhất trí rằng các quốc gia cần tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau.

Ông nhấn mạnh vấn đề Biển Đông cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Nepal Dev Raj Ghimire, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao vai trò của ngoại giao Nghị viện đối với hợp tác giữa hai nước, bày tỏ phía Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa hai Quốc hội.

Đánh giá cao tầm quan trọng của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Ghimire khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ Nepal triển khai các hoạt động hợp tác với Việt Nam.

Nepal mong muốn kết nối hàng không trực tiếp với Việt Nam ảnh 2Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Nepal Dev Raj Ghimire. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất K.P. Sharma Oli bày tỏ tình cảm sâu sắc, ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Là người trực tiếp tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Nepal, kể cả trực tiếp xuống đường cũng như từ trong nhà tù, ông K.P. Sharma Oli đã chia sẻ những góc nhìn đầy cảm xúc về ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn và phong cách lãnh đạo của ông nói riêng và phong trào cách mạng của Nepal nói chung.

Ông cũng bày tỏ ngưỡng mộ về sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Narayan Prakash Saud đánh giá cao việc Việt Nam thực hiện chính sách e-visa, giúp tạo thuận lợi cho người dân Nepal đến Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước bên lề các diễn đàn đa phương, sớm thiết lập các khung pháp lý để thúc đẩy kết nối hàng không, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của Nepal như thuỷ điện, hạ tầng, viễn thông, công nghiệp…

Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Hàng không Dân dụng Sudan Kirati bày tỏ mong muốn hai nước tận dụng mối quan hệ, gắn kết gần gũi về văn hóa, tôn giáo để thúc đẩy hợp tác "cao như đỉnh Everest, sâu như Biển Đông."

Bộ trưởng Sudan Kirati đặc biệt nhấn mạnh mong muốn phía Việt Nam triển khai đường bay thẳng giữa hai nước.

Tại buổi làm việc với Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal Rajesh Kazi Shrestha, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân ông Shrestha trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nepal trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và du lịch, hỗ trợ người Việt Nam tại Nepal.

Lãnh sự danh dự cũng cho biết nhu cầu đi du lịch Việt Nam của người dân Nepal đã hồi phục rất nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 và thị trường Nepal cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung hàng nông sản, gia dụng, ôtô điện… thay vì chỉ tập trung vào các bạn hàng truyền thống.

Trong cuộc gặp gỡ, thăm hỏi đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nepal, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi các đại diện cộng đồng đã dành thời gian, một số người đã vượt chặng đường dài hàng trăm km để đến buổi gặp mặt.

Chị Kim Cương, đại diện cộng đồng, cho biết cuộc sống của 60 người Việt Nam thế hệ thứ nhất và thứ hai định cư rải rác khắp Nepal tương đối ổn định, hài hòa được với cuộc sống bản địa nhờ sự mến khách, thân thiện của người bản xứ.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal-Việt Nam (NVCCI) tổ chức với sự tham dự của hơn 60 thành viên, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải giới thiệu về điểm đến Việt Nam cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Nepal mong muốn kết nối hàng không trực tiếp với Việt Nam ảnh 3Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam-Nepal. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Deepak Malhotra, Chủ tịch NVCCI nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thiết lập đường bay thẳng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Nepal tới Việt Nam cũng như từ Việt Nam tới các nước khác trong khu vực.

Nhiều doanh nghiệp Nepal cũng bày tỏ mong muốn hai bên có nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại để có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục