Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tân Đại sứ Qatar

Tiếp tân Đại sứ Qatar ở VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hợp tác giữa Việt Nam-Qatar tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu.
Ngày 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam Mohammed Bin Jaber Abdullah Al-Sulaiti.

Hoan nghênh ông Mohammed Bin Jaber Abdullah Al- Sulaiti nhận nhiệm vụ Đại sứ Qatar tại Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Qatar thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam mong muốn hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng hy vọng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc xúc tiến quan hệ hữu nghị giữa hai nước; Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, hai bên cần xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa các quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại; cụ thể hai bên cần sớm ký kết việc miễn thị thực công vụ để thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác về lĩnh vực ngân hàng, khai thác dầu khí, năng lượng, hợp tác về lao động…

Bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ Qatar tại Việt Nam, Đại sứ Mohammed Bin Jaber Abdullah Al- Sulaiti khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình đề đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực trong tương lai.

Đại sứ Mohammed Bin Jaber Abdullah Al- Sulaiti cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để triển khai có hiệu quả các hiệp định thương mại giữa hai bên; đồng thời mong muốn Thủ tướng trở lại thăm Qatar trong thời gian tới để tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước, hai dân tộc./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục