Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Cảng Quốc tế Long An

Sáng 21/3, tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Cảng Quốc tế Long An; kiểm tra dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có công suất dự kiến 3.000MW. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có công suất dự kiến 3.000MW. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình xem sơ đồ Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có công suất dự kiến 3.000MW. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với cán bộ, nhân viên Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tại Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với cán bộ, nhân viên Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cảng Quốc tế Long An hiện có diện tích 147ha bao gồm 7 cầu cảng đủ khả năng tiếp nhận tàu 30.000-70.000DWT, tổng chiều dài cầu cảng là 1.670m và 4 bến sà lan tiếp nhận sà lan 2.000 tấn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cảng Quốc tế Long An hiện có tổng chiều dài cầu cảng là 1.670m và 4 bến sà lan tiếp nhận sà lan 2.000 tấn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình xem sơ đồ Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục