Trường hợp của Myanmar đang cho thấy rõ rằng ông Abe đã không thay đổi triệt để chính sách ngoại giao thực dụng và lấy kinh tế làm định hướng của Nhật Bản.
Nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chỉ có gia đình các nạn nhân thiệt mạng, những nạn nhân sống sót và khách quốc tế tham dự sự kiện này và buổi lễ sẽ được phát trực tuyến.
Thủ tướng Abe yêu cầu người dân tránh về quê trong dịp nghỉ Tuần lễ Vàng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới, đồng thời cảnh báo việc di chuyển như vậy sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có nhiều vấn đề và tuyên bố nước này sẽ xem xét lại việc đóng góp tài chính sau khi dịch COVID-19 qua đi.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/2 thông báo chính phủ nước này sẽ lập một gói chi tiêu khẩn cấp nữa trong vòng 10 ngày tới để ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ liên hệ chặt chẽ với các tổ chức hữu quan nhằm đảm bảo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra không ảnh hướng đến Thế vận hội mùa Hè 2020.
Trang mạng The Diplomat cho rằng quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã cản trở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thực hiện khẩu hiệu “ngoại giao hòa bình” trong chuyến công du tới Trung Đông.
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Abe đã thông báo với Hoàng Thái tử UAE việc Nhật Bản triển khai một tàu khu trục và các máy bay trinh sát tới các vùng biển ở Trung Đông để bảo vệ các tàu chở hàng.
Phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh hai quốc gia là những nước láng giềng gần gũi nhất cả về địa lý, lịch sử và văn hóa.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, diễn ra tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc), bên lề hội nghị thượng đỉnh 3 bên Trung-Nhật-Hàn.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết thông qua hội nghị lần này, 3 nước sẽ tăng cường sự quan hệ tin cậy về chính trị, bảo đảm an toàn, ổn định khu vực và hòa bình thế giới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi hợp tác hướng tới thịnh vượng chung giữa 3 cường quốc khu vực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện ở mức thấp và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.
Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Nhật Bản nhất trí hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cấp vụ trưởng vào giữa tháng 1 tới nhằm xúc tiến các dự án kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp.
Quyết định được đưa ra sau khi phe đối lập bác bỏ đề xuất của liên minh cầm quyền về việc tổ chức bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận trên vào ngày 13/11.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết nước này có thể xem xét lại quyết định chấm dứt Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản nếu quan hệ song phương được bình thường hóa.
Chính phủ Mỹ ngày 31/10 cho biết nước này đang phối hợp cùng các đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá về vụ phóng các vật thể tầm ngắn trước đó cùng ngày của Triều Tiên.
Sau khi có thông tin về việc Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định vào chiều 31/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia.