Với sự xuất hiện của AUKUS, Nhật Bản và Ấn Độ mong đợi sẽ được nhận những thông tin chi tiết hơn về liên minh này, đồng thời muốn nhận được những đảm bảo chắc chắn hơn từ Australia và Mỹ.
Quyết định đột ngột của ông Suga khiến Mỹ lo lắng, nhất là trong bối cảnh họ kỳ vọng Tokyo duy trì vị thế là một đối tác ổn định với Mỹ để đối phó các thách thức toàn cầu, nhất là từ phía Trung Quốc.
Với chỉ 15 lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế đến Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020 , “ngoại giao Thế vận hội” của Thủ tướng Suga có phần kém ý nghĩa hơn so với Thế vận hội London (80 lãnh đạo).
Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc tổ chức Thế vận hội có thể dẫn đến các sự kiện siêu lây nhiễm ở Nhật Bản và các quốc gia khác trong và sau thế vận hội này.
Theo dự kiến, chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 18-21/10 và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga sau khi ông nhậm chức vào ngày 16/9 vừa qua.
Trong bối cảnh chưa xây dựng được quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Suga phải đối mặt với triển vọng không thể tạo ngay ra bước đột phá trong vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc.