Thủ tướng Somalia Abdirashid Sharmarke giải tán nội các mới

Ngày 17/1, một quan chức chính phủ cho biết Thủ tướng Somalia Omar Abdirashid Sharmarke đã giải tán nội các mới được đề cử của ông.
Thủ tướng Somalia Abdirashid Sharmarke giải tán nội các mới ảnh 1Thủ tướng Somalia Omar Abdirashid Sharmarke. (Nguồn: AFP)

THX đưa tin, ngày 17/1, một quan chức chính phủ cho biết Thủ tướng Somalia Omar Abdirashid Sharmarke đã giải tán nội các mới được đề cử của ông.

Thành viên Quốc hội Somalia Ali noor Bodaye cho hay: "Thủ tướng đã quyết định giải tán nội các mới được đề cử do sự phản đối mạnh mẽ từ quốc hội."

Thủ tướng Sharmarke dự kiến sẽ phát biểu trước quốc hội trong ngày 17/1 để yêu cầu có thêm thời gian để thành lập chính phủ mới.

Ông Sharmarke công bố nội các mới hồi đầu tuần. Tuy nhiên, bất đồng đã xuất hiện trong nội bộ quốc hội về việc thông qua nội các này khi mà nó bao gồm chủ yếu các bộ trưởng trong nội các trước.

Ngày 11/1, tân Thủ tướng Somalia Omar Abdirashid Ali Sharmarke đã công bố nội các mới gồm 60 thành viên được ông chỉ định sau khi nhậm chức cuối tháng 12/2014.

Nội các mới của Somalia có quy mô lớn, bao gồm 26 bộ trưởng, 25 thứ trưởng và 9 quốc vụ khanh, tăng năm vị trí so với nội các trước. Nhiều thành viên trong nội các mới thuộc nội các tiền nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục