Các nhà ngoại giao tại Brussels lo ngại cuộc bầu cử quốc gia sớm vào ngày 23/7 tới của Tây Ban Nha sẽ không chỉ gây xao nhãng mà còn làm chậm chương trình nghị sự của EU.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo nước này sẽ đầu tư 600 triệu euro (tương đương 725 triệu USD) cho việc phát triển trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong hai năm tới.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 5/4 cho rằng châu Âu cần chung tay giải quyết vấn đề nợ trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng phức tạp.
Hạ viện Tây Ban Nha đã bác bỏ dự thảo ngân sách năm 2019 do Thủ tướng Pedro Sanchez đệ trình. Động thái này có thể buộc ông Sanchez phải kêu gọi bầu cử sớm.
Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố ông sẽ ra thời hạn 8 ngày để Tổng thống Maduro kêu gọi bầu cử ở quốc gia Mỹ Latinh này hoặc Tây Ban Nha sẽ công nhận ông Juan Guaido là nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố chính phủ của ông sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit với Anh sau khi đạt được thỏa thuận với EU về vấn đề lãnh thổ Gibraltar.
Trong cuộc hội đàm ở thủ đô Madrid, Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai nước “sẽ phối hợp chặt chẽ để giải quyết một loạt các thách thức mà cộng đồng quốc tế đối mặt, bên cạnh việc hợp tác song phương.
Thủ tướng Pedro Sanchez đã bảo vệ quyết định gây tranh cãi là chuyển giao 400 quả bom được điều khiển bằng laser cho Saudi Arabia, và khẳng định cần duy trì quan hệ hữu hảo với quốc gia này.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/9, ông Sanchez nhấn mạnh những thông tin xuất hiện trên truyền thông cho rằng có sự đạo văn trong luận án tiến sỹ của ông hoàn toàn sai trái.