Thủ tướng TNK đồng ý gặp đại diện người biểu tình

Theo kế hoạch, ngày 12/6, Thủ tướngThổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp đại diện người biểu tình phản đối Chính phủ kéo dài gần hai tuần ở nước này.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/6 đồng ý gặp đại diện người biểu tình, thể hiện sự nhượng bộ lớn đầu tiên kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối chính phủ bùng phát cách đây gần hai tuần.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các kéo dài 6 giờ bàn biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng do làn sóng biểu tình gây ra, Phó Thủ tướng Bulent Arinc cho biết ông Erdogan đã xếp lịch gặp các thủ lĩnh phe biểu tình theo đề xuất của nhóm mang tên "Nền tảng công viên Gezi."

Nhóm này được đặt theo tên công viên chạy dọc quảng trường Taksim ở Istanbul, nằm trong diện giải tỏa để xây trung tâm thương mại, kế hoạch đang gây bất bình trong dân chúng.

Ông Arinc còn cho biết tại cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 12/6, các đại diện phe biểu tình sẽ được thông báo về kế hoạch của Chính phủ và Thủ tướng Erdogan sẽ lắng nghe ý kiến của họ.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Chính phủ sẽ không để xảy ra thêm bất kỳ cuộc biểu tình trái phép nào trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hàng nghìn người vẫn đổ ra các đường phố ở hai thành phố lớn là Istanbul và Ankara, bất chấp ông Erdogan trước đó một ngày cảnh báo họ sẽ phải "trả giá" vì các cuộc biểu tình liên tiếp.

[Hàng nghìn dân Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục biểu tình rầm rộ]

Đêm 10/6, cảnh sát vẫn phải dùng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình ở trung tâm thủ đô Ankara, trong khi người biểu tình vẫn tụ tập kín quảng trường Taksim và tuyên bố sẽ không rút khỏi nơi này cho tới khi ông Erdogan từ chức.

Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ bùng phát từ ngày 31/5, sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình đòi chính quyền hủy bỏ kế hoạch phá công viên để xây trung tâm thương mại.

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã khiến ba người thiệt mạng và 4.800 người khác bị thương, trong đó có gần 600 cảnh sát.

Thủ tướng Erdogan đang chịu sức ép từ Liên minh châu Âu (EU) và một số nước phương Tây phải giải quyết cuộc khủng hoảng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục