Thủ tướng Trung Quốc: Cải cách chính trị không dễ

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng cải cách chính trị cần thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và phụ thuộc vào ổn định xã hội.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 14/3 đã một lần nữa đề cập tới cải cáchchính trị khi cho rằng việc tái cấu trúc nền chính trị cần phải được thực hiệndưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phụ thuộc vào sự ổn định và hòahợp xã hội.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XI,Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh: "Việc thúc đẩy tái cấu trúc chính trị không phảilà một công việc dễ dàng tại đất nước có trên 1,3 tỷ dân này. Cải cách chính trịvà cải cách kinh tế phải được thực hiện trong sự gắn kết, theo đó cải cách chínhtrị sẽ đảm bảo cho cải cách kinh tế. Nếu không có cải cách chính trị thì cảicách kinh tế sẽ không thể thành công."

Trả lời câu hỏi của phóng viên đâu là vấn đề khó khăn nhất của Trung Quốc trongthời kỳ thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết đó làquan niệm quá thiên về tăng trưởng kinh tế, là cơ chế sáng tạo và tiêu chuẩnđánh giá cán bộ.

Để giải quyết những vấn đề này, ông Ôn Gia Bảo đề nghị thay đổiquan điểm quá thiên về tăng trưởng kinh tế. Việc thay đổi quan điểm này phảiđược thực hiện song song với quá trình cải cách kinh tế đất nước, cải thiện mứcsống của người dân; tăng trưởng kinh tế cần phải được thể hiện ở tiêu chí chiphí môi trường và nguồn tài nguyên.

Thủ tướng Trung Quốc cũng cho rằng tỷ trọngchi phí cho giáo dục và tỉ trọng chi phí nghiên cứu phát triển quan trọng hơnGDP vì đó mới là nhân tố phát triển bền vững nhất, đáng tin cậy nhất và có sứcmạnh nhất quyết định lực lượng sáng tạo của Trung Quốc.

Thủ tướng Ôn Gia Bảocũng kêu gọi cải cách tiêu chuẩn đánh giá công tác của các quan chức chính phủ.

Theo ông Ôn Gia Bảo, chỉ tiêu tăng trưởng GDP trung bình 7%/năm trong giai đoạnthực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (từ năm 2011 đến 2015), mặc dù thấp hơn chỉtiêu tăng 7,5% trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 11, nhưng cũng không phải là mụctiêu dễ thực hiện.

Ngoài ra, chỉ tiêu này thể quyết tâm của Chính phủ Trung Quốctrong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, cân đối giữa tăng trưởng kinhtế với tạo việc làm và kiểm soát lạm phát.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnhchính phủ nước này đã rất nỗ lực để Trung Quốc trở thành nền kinh tế có khả năngphục hồi và phát triển hàng đầu thế giới.

Các biện pháp kích thích kinh tế đượcđưa ra không chỉ nhằm đối phó với các vấn đề hiện tại mà còn nhằm đảm bảo sựphát triển bền vững.

Về vấn đề tỷ giá hối đoái, Thủ tướng Ôn Gia Bảo thông báo sẽ tiếp tục cải cáchcơ chế hình thành tỷ giá đồng nội tệ, tăng tính linh hoạt của tỷ giá đồng NhânDân tệ, đồng thời cân nhắc tới tác động của tỷ giá đối với doanh nghiệp, ngườilao động vì đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới ổn định xã hội.

Trongthời gian tới, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng giá thu mua nông sản nhằm giảm chênhlệch thu nhập giữa khu vực nông thôn và thành thị; đáp ứng các nhu cầu của nôngdân, đảm bảo cho người dân khu vực nông thôn được tiếp cận với đào tạo, giáo dụcvà bảo hiểm xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục