Volkswagen ghi nhận khoản lỗ ròng 1,07 tỷ euro trong quý 3/2025, đánh dấu lần đầu tiên trong 5 năm hãng ôtô lớn nhất của Đức thua lỗ, giữa bối cảnh chiến lược Porsche thay đổi và thuế quan Mỹ tăng.
Với mức giá ở thời điểm hiện tại, người trồng chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ do chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công thuê mướn lao động tăng cao.
Giá vật liệu dự án giao thông tăng trực tiếp làm đội tổng chi phí dự án, vượt quá dự toán ban đầu và ăn mòn lợi nhuận, thậm chí gây thua lỗ cho các nhà thầu thi công, làm chậm tiến độ công trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu nội dung bài báo “các nhà máy ximăng thua lỗ, có nguy cơ dừng sản xuất,” báo cáo Thủ tướng trước 25/1 tới.
Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) xác định do kinh doanh thua lỗ, bà T.T.N đã dựng hiện trường giả bị hai nam giới lạ mặt đến nhà hỏi mua cây gù hương rồi thôi miên, hắt nước vào mặt, lấy tiền.
SoftBank thông báo lỗ ròng 174,28 tỷ yen (1,2 tỷ USD) trong quý 1 tài khóa 2024, đây là tài khóa thứ ba liên tiếp tập đoàn này ghi nhận thua lỗ ngay trong quý đầu tiên.
Tại Nhật Bản, hơn 70 công ty "có tuổi đời trên 100" đã phá sản theo phán quyết của tòa án trong giai đoạn từ tháng 1-6/2024, mức cao nhất trong nửa đầu năm theo dữ liệu tính từ năm 2000.
Nhiều nhà vườn chuyên trồng cam sành ở tỉnh Trà Vinh đã bắt đầu có lãi, nhờ giá cam sành từ cuối tháng 2 đã tăng lên 9.000 đồng/kg, so với trước đó giá chỉ từ 5.000-6.000 đồng/kg.
Đi vào hoạt động từ năm 2018, đến nay, doanh thu bình quân của Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê chỉ đạt 170 triệu đồng/tháng dẫn đến nợ thuế, tiền điện, phí nước thô lên đến hàng trăm triệu đồng.
WM Motor - một trong những startup xe điện đầy hứa hẹn - đã phá sản sau hàng loạt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường trì trệ, không huy động được vốn, giá nguyên liệu thô tăng.
Lotte Chemical, Hyundai Steel, HL Mando... đều phải bán cổ phần hoặc công ty con của mình cho các công ty Trung Quốc do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả kéo dài.
Ngày 8/8, SoftBank báo lỗ 477,6 tỷ yen (3,3 tỷ USD) trong thời gian 3 tháng tính đến tháng 6/2023, trái ngược với dự báo đạt lợi nhuận 73 tỷ yen của các nhà phân tích.
Softbank ghi nhận khoản lỗ ròng hằng năm lên tới 970 tỷ yen (7,2 tỷ USD) trên tổng doanh thu 6.570 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc tháng 3 vừa qua.
Boeing cho biết khoản lỗ 663 triệu USD do chi phí sản xuất cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn chưa "thấm tháp" gì so với khoản lỗ 4,16 tỷ USD mà hãng phải gánh chịu trong quý 4/2021.
Đợt cắt giảm nhân sự này có thể sẽ ảnh hưởng tới hầu hết các bộ phận chủ chốt của ngân hàng nhưng sẽ tập trung vào bộ phận ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs.
Tổng Giám đốc Yuri Borisov cho biết việc từ chối một số hợp đồng quốc tế, kể cả việc cung cấp động cơ, dịch vụ phóng khiến khoản lỗ dự kiến của Roscosmos vào cuối năm 2022 là hơn 50 tỷ ruble.
Electrolux đã báo cáo lỗ ròng 605 triệu kronor Thụy Điển (55 triệu USD) trong quý 3/2022, trái ngược so với lợi nhuận ròng 1,1 tỷ kronor cùng kỳ năm trước và buộc phải cắt giảm tới 4.000 việc làm.
Giám đốc điều hành Credit Suisse cho biết kế hoạch cơ cấu lại toàn diện ngân hàng đầu tư nhằm tạo ra một ngân hàng mới đơn giản hơn, ổn định hơn và với mô hình kinh doanh có trọng điểm hơn.
Hãng hàng không Spirit Airlines thông báo khoản lỗ ròng 52,4 triệu USD trong quý vừa qua (kết thúc vào ngày 30/6), chi phí tăng hơn 66% so với 3 năm trước, chi phí nhiên liệu tăng hơn hai lần.