Thua thảm, Thái Lan đối mặt nguy cơ bị loại ngay sau trận ra quân

Đội tuyển nữ Thái Lan có sự khởi đầu không thuận lợi ở giải vô địch thế giới khi để thua 0-4 trước Na Uy trong ngày khai mạc.
Thua thảm, Thái Lan đối mặt nguy cơ bị loại ngay sau trận ra quân ảnh 1Thái Lan (áo xanh) không phải là đối thủ xứng tầm với Na Uy. (Nguồn: AFP)

Trong khi các cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu ấn tượng và sớm vào bán kết SEA Games 28, thì tại Canada, đội tuyển nữ quốc gia của họ lại có sự khởi đầu không thuận lợi ở giải vô địch thế giới khi để thua 0-4 trước Na Uy trong ngày khai mạc.

Thất bại đậm này khiến Thái Lan đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu, dù lượt trận đầu tiên vẫn chưa kết thúc.

Tại bảng B, Thái Lan sẽ còn phải đối mặt với đội bóng cực mạnh là Đức - đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới đã phô trương sức mạnh bằng màn hủy diệt 10-0 trước Cote d'Ivoire 10-0.

Trước cuộc đối đầu với Đức, các cô gái xứ Chùa vàng sẽ gặp Cote d'Ivoire vào ngày 12/6. Đây là cơ hội để Thái Lan giành điểm nhưng thật khó để nói trước điều gì. Thậm chí, có đánh bại đại diện châu Phi, Thái Lan cũng khó giành vé đi tiếp.

Còn ở trận đấu ra quân, dù đã nỗ lực, song Thái Lan không thể ngăn cản được Na Uy đẳng cấp hơn rất nhiều. Sau 45 phút đầu tiên, Na Uy đã dẫn trước 3-0 bởi các pha lập công của Trine Roening và Isabell Herlovsen (cú đúp).

Sang hiệp 2, Na Uy chơi trùng xuống nhưng vẫn có thêm được 1 bàn thắng của Ada Stolsmo Hegerberg, để ấn định chiến thắng 4-0.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Đức đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, bằng điểm Na Uy nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Hai đội sẽ đối đầu nhau ở lượt trận tiếp theo để phân định ngôi nhất nhì bảng B.

Trong khi đó, tại bảng A, chủ nhà Canada khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 Trung Quốc. Cũng với tỷ số này, Hà Lan đã giành ba điểm trước New Zealand.

Ở bảng C, Cameroon thắng đậm Ecuador 6-0, trong khi Nhật Bản nhọc nhằn đánh bại Thụy Sĩ 1-0. Còn ở bảng D, Thụy Điển hòa Nigeria 3-3, Mỹ thắng Australia 3-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục