Thừa Thiên-Huế gọi đầu tư vào khu đất "vàng"

Tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt đầu kêu gọi đầu tư vào các khu đất "vàng" tại trung tâm thành phố Huế. Thời hạn đấu giá quyền sử dụng đất được tiến hành từ tháng 9 và tháng 10/2009.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt đầu kêu gọi đầu tư vào các khu đất "vàng" tại trung tâm thành phố Huế. Thời hạn đấu giá quyền sử dụng đất được tiến hành từ tháng 9 và tháng 10/2009.

Trong đó, lô đất thuộc số 14, 16, 18, 20 Lý Thường Kiệt bao gồm các biệt thự còn lại, trên diện tích 8.300m2 với giá khởi điểm là 183 tỉ đồng (riêng giá trị tài sản còn lại trên đất vào khoảng 1,25 tỷ đồng).

Các lô đất còn lại gồm: lô số 57 đường Bà Triệu có diện tích gần 11.760m2 và lô đất A2 Khu du lịch - Thương mại Hùng Vương có diện tích hơn 6.000m2 thuộc vị trí quy hoạch mới tại khu trung tâm, hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; giá khởi điểm cho các lô đất này tương ứng là 76,4 tỷ đồng và 90,3 tỷ đồng.

Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, các nhà thầu sau khi đấu trúng giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầu tư dự án theo đúng chức năng sử dụng đất và quy hoạch được duyệt với tổng mức đầu tư tối thiểu cho mỗi công trình đạt từ 220 - 365 tỷ đồng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục