Thúc đẩy dùng phần mềm mã nguồn mở ở Việt Nam

Ngày 14/12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo "Thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở" tại Việt Nam.
Ngày 14/12 tại Hà Nội, BộThông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Thúc đẩy phát triển vàứng dụng phần mềm mã nguồn mở," nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên giahoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thảo luận, đóng góp ý tưởng thúcđẩy việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồngkhẳng định, cùng với xu thế chung của thế giới, Việt Nam cũng đã có những chínhsách về vấn đề nguồn mở.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã banhành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thúc đẩy việc phát triển và ứng dụngphần mềm mã nguồn mở. Đây là một trong những giải pháp hàng đầu hỗ trợ đắc lựccác tổ chức, cá nhân sử dụng phần mềm làm chủ công nghệ, tránh sự lệ thuộc vàocác nhà cung cấp giải pháp độc quyền, giảm chi phí mua sắm phần mềm, góp phầnđảm bảo khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan nhà nước, đồngthời góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phần mềm trongnước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở ở ViệtNam còn hạn chế vì thiếu các quy định cụ thể về việc áp dụng các chuẩn mở, chínhsách, cơ chế tài chính, định mức, các quy định cụ thể về ứng dụng phần mềm nguồnmở cũng như chính sách ưu tiên sử dụng trong các cơ quan Nhà nước làm cơ sở đểcác cơ quan thống nhất thực hiện.

Việc ứng dụng phần mềm nguồn mở cũng gặp nhiềucản trở do hạn chế về nhận thức đối với loại phần mềm này.

Đánh giá tình hìnhứng dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan nhà nước, đại diện Vụ Công nghệthông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, cấp lãnh đạo, các cán bộ côngchức viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là cán bộ công chức trongcác đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin đã bước đầu nhận thức được vaitrò, tầm quan trọng và lợi ích của phần mềm mã nguồn mở.

Một số Bộ, cơ quanngang Bộ đã thực hiện rất tốt việc triển khai và ứng dụng phần mềm mã nguồn mởnhư Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Nhiều địa phương đã thựchiện ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhưNinh Thuận, Hải Phòng, Phú Thọ, Lâm Đồng, Điện Biên, Đắk Lắk...

Bốn phần mềm mãnguồn mở gồm OpenOffice, Unikey, Firefox, Thunderbird đã được cài đặt trong cáccơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương với tỷ lệ từ 30-50%.

Trao đổi tạihội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra một số khuyến nghị để thúc đẩy ứng dụng vàphát triển phần mềm nguồn mở tại Việt Nam như nghiên cứu, xây dựng quy chế bắtbuộc tất cả các máy tính trạm hoặc máy tính chủ được mua mới trong các cơ quan Nhà nước phải cài đặt sẵn tất cả các phần mềm trong danh mục phần mềm nguồn mởđã được ban hành;

Bên cạnh đó cần có cơ chế bắt buộc cán bộ công chức sử dụng một số phần mềm mãnguồn mở và hình thành cộng đồng các lập trình viên và các công typhần mềm tự do nguồn mở cung cấp các sản phẩm giải pháp nguồn mở phục vụ thịtrường trong nước, tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục