Thúc đẩy giao lưu giữa MTTQ và các tổ chức chính hiệp Trung Quốc

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có cuộc điện đàm với ông Uông Dương, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Thúc đẩy giao lưu giữa MTTQ và các tổ chức chính hiệp Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi điện đàm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 8/9, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có cuộc điện đàm với ông Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Nhấn mạnh cuộc điện đàm lần này giữa hai bên diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa khi Việt Nam vừa kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và Trung Quốc sắp đón chào Quốc khánh lần thứ 72 nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2021), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết cuộc điện đàm được thực hiện ngay sau các cuộc điện đàm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; góp phần thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai bên trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa cho phép tiến hành các chuyến thăm trực tiếp.

Chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn trân trọng tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, khẳng định đây là sự hỗ trợ kịp thời, quý báu, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa hai bên.

Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng với sự nỗ lực chung của hai bên, thời gian qua quan hệ Việt - Trung tiếp tục đà phát triển tích cực. Tiếp xúc cấp cao, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương của hai nước được đẩy mạnh, góp phần tăng cường, củng cố tình hữu nghị và tin cậy chính trị. Hợp tác kinh tế, thương mại được cải thiện, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù hai nước phải chịu tác động của dịch bệnh.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ được thúc đẩy, qua đó tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thúc đẩy giao lưu giữa MTTQ và các tổ chức chính hiệp Trung Quốc ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cần tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2014-2019 đã được thống nhất kéo dài hiệu lực đến khi có Bản ghi nhớ mới; tiếp tục tổ chức trao đổi đoàn cấp cao, thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác, đưa nội dung hợp tác cụ thể đi vào chiều sâu và thiết thực, hiệu quả hơn khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tiếp tục chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc 7 tỉnh của Việt Nam với 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới vào thời gian thích hợp trong năm 2022...

Trao đổi tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương thống nhất với những đánh giá tích cực của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về quan hệ song phương giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai bên, nhất là đẩy mạnh hợp tác giao lưu giữa các tổ chức chính hiệp và Mặt trận Tổ quốc tại khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, ông Uông Dương cho rằng hai bên nên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên hai nước; tiếp tục tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống, không ngừng củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục