Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư VN-Hongkong

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc) là bước quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai bên.
Nhận định tiềm năng trong quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc) còn rất lớn, Quyền Giám đốc Văn phòng Kinh tế thương mại Hongkong Law Kin-wai nhấn mạnh việc hai bên ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là bước rất quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và khuyến khích dòng đầu tư, thương mại mạnh hơn giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại hội thảo giới thiệu về Hiệp định này tổ chức ngày 4/8 ở Hà Nội, ông Law Kin-wai cho biết hiệp định sẽ tạo một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư hai nước phát triển mở rộng các hoạt động kinh doanh đầu tư.

Ông Law Kin-wai khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tối đa những lợi thế của Hongkong vì điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hợp tác kinh doanh với các thị trường khác trong khu vực và quốc tế.

Về quan hệ thương mại đầu tư giữa hai bên, năm 2008 kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Hongkong đã đạt 4 tỷ USD. Riêng 5 tháng qua, mặc dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song con số này vẫn đạt gần 1,66 tỷ USD, tăng xấp xỉ 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hongkong cũng là một trong những khu vực đầu tư vào Việt Nam sớm nhất, ngay sau khi có Luật đầu tư nước ngoài năm 1988, và nhiều năm liền luôn nằm trong nhóm các nước và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tính đến hết 6 tháng đầu năm nay, Hongkong đã có 528 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn cam kết trên 7 tỷ USD.

Ngoài Hiệp định trên, hai bên cũng đã ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, xúc tiến thương mại và tài chính trong chuyến thăm Hongkong của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào cuối tháng 4 vừa qua.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia Hongkong và của Tổng Cục thuế Việt Nam còn phổ biến nhiều nội dung quan trọng của hiệp định với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của họ khi hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hongkong được Bộ Tài chính hai nước ký kết tháng 12/2008 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2010.

Hội thảo ngày 4/8 giới thiệu Hiệp định này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Văn phòng Kinh tế thương mại Hongkong tại Singapore tổ chức, đã thu hút sự tham gia của 100 doanh nghiệp đến từ các thành phần kinh tế. Một hội thảo tương tự sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5/8./.
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục