Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-New Zealand

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-New Zealand, được thiết lập từ giữa năm 1975, đang phát triển tốt đẹp.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng New Zealand JohnKey sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/7.

Đây là chuyến thăm chínhthức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng John Key kể từ khi thủ tướng lên nắmquyền vào tháng 11/2008.

Nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, New Zealand có cơ sở kinh tế nông-côngnghiệp phát triển, trong đó chăn nuôi giữ vai trò quan trọng. Nông nghiệp chiếm45% (3/4 sản phẩm nông nghiệp dùng để xuất khẩu), công nghiệp 25,8% và dịch vụlà 69,7%. Nền kinh tế New Zealand chủ yếu dựa vào thương mại, xuất nhập khẩuhàng hóa.

Ngày 19/6/1975, Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệhữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đãthiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức New Zealand củaTổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 9/2009 và hai nước đang tích cực hoàn thiệnChương trình Hành động giai đoạn 2010-2013 để cụ thể hóa quan hệ này.

Hai bên thường xuyên duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao. Gần đây nhất là chuyếnthăm Việt Nam của Ngoại trưởng New Zealand (1/2010) và Phó Chủ tịch Quốc hộiUông Chu Lưu thăm New Zealand (6/2010).

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nước đã ký một số Hiệp định hợp tácnhư: Hiệp định Hợp tác Kinh tế Thương mại, Hiệp định hàng không và nhiều thỏathuận khác.

Kim ngạch thương mại hai nước tăng đều qua các năm, từ 187,8 triệu USD năm 2001lên 320 triệu USD năm 2009. Tính đến hết tháng 4/2010, tổng kim ngạch xuất nhậpkhẩu đạt 127 triệu USD (xuất khẩu đạt 23 triệu USD và nhập khẩu là 104 triệuUSD).

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang New Zealand theo thứ tự kim ngạchgiảm dần là gỗ, sản phẩm gỗ, giày dép, máy móc, thiết bị, hạt điều, dệt may, càphê, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chất dẻo... Các sản phẩm nhập khẩu chính từ nướcbạn là sữa và sản phẩm sữa (chiếm 56% tổng kim ngạch), tiếp đến là các mặt hànggỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu may, da giày.

New Zealand đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand(AANZFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vào tháng 2/2009.Ngoài ra, nước bạn đã ký 2 Thư trao đổi về tiếp nhận lao động của Việt Nam (Thưtrao đổi về việc New Zealand tiếp nhận lao động đầu bếp và lao động kỹ sư ViệtNam; Thư trao đổi về việc New Zealand tiếp nhận lao động ngắn hạn Việt Nam).

Hiện nay hai bên đã hoàn tất đàm phán việc New Zealand tiếp nhận 100 đầu bếpvà 100 kỹ sư có chuyên môn cao của Việt Nam sang làm việc có thời hạn 3 năm tạiNew Zealand và đang đàm phán nốt việc tiếp nhận 100 lao động theo chương trìnhkỳ nghỉ.

Tính đến tháng 5/2010, New Zealand đã có 18 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng sốvốn đăng ký trên 96,3 triệu USD, đứng thứ 38/91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầutư tại Việt Nam, trong các lĩnh vực giáo dục, công nghiệp, chế biến, tài chínhngân hàng, bảo hiểm, nông nghiệp, thủy sản.

Về giáo dục, hiện có khoảng gần 2.500 sinh viên Việt Nam đang theo học theochương trình học bổng Chính phủ hoặc tự túc tại New Zealand. Hai nước đã ký thỏathuận hợp tác về giáo dục đào tạo từ 2008.

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà New Zealand dành cho Việt Nambắt đầu từ năm 1995 và tăng dần đều qua các năm. ODA của bạn chủ yếu tập trungvào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, sinh kế nông thôn, giáo dục đào tạo, duy trìphát triển bền vững.

Do khủng hoảng tài chính nhưng ODA mà New Zealand dành cho Việt Nam năm tàikhóa 2009-2010 chỉ giảm nhẹ so với năm 2008, đạt 8,1 triệu USD ( năm 2008 là8,34 triệu USD). Nước bạn cũng đã hỗ trợ giúp người dân Việt Nam khắc phục hậuquả thiên tai hai lần trong năm 2009.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác như khoa học công nghệ, an ninh, quốc phòng, nôngnghiệp, giao thông vận tải, quan hệ Quốc hội hai nước, trong khuôn khổ hợp tácđa phương, New Zealand coi trọng vai trò, ảnh hưởng và vị thế của Việt Nam trongASEAN và khu vực; ủng hộ và hợp tác tốt với Việt Nam tại các diễn đàn đa phươngnhư: Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Diễn đàn hợp táckinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng New Zealand John Key nhằmthúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand,nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao(19/6/1975-19/6/2010)./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.