Thực hiện tốt quy hoạch ở các địa bàn dễ bị thiên tai

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch và sắp xếp dân cư ở những địa bàn dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác di dân phòng tránh thiên tai, ngày 16/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cầnthực hiện tốt công tác quy hoạch và sắp xếp dân cư; làm tốt công tác thống kê,cập nhật thường xuyên những địa bàn dân cư dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũquét, thiên tai.

Phó Thủ tướng cho rằng lũ quét, sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở các địa phươngtrên toàn quốc, tuy quy mô không lớn nhưng khó dự báo chính xác, vì vậy cần lấyphương châm phòng ngừa là chính.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã nghe Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương,Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trungtâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương báo cáo về tình hình lũ quét, sạt lởđất và công tác chỉ đạo phòng tránh các năm vừa qua, các nhiệm vụ, giải pháptrong thời gian tới; tình hình thời tiết thủy văn 3 tháng đầu mùa mưa bão vànhững nhận định xu thế mưa, bão, lũ từ tháng 8 đến hết năm 2010.

Biểu dương các địa phương chủ động chuẩn bị phòng chống lũ quét, lũ ống, lũ bùnđá, sạt lở đất với các phương án cụ thể, chu đáo, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõnhững hạn chế trong công tác này thời gian qua như việc quản lý điều hành các dựán di dân ở các huyện còn nhiều bất cập; nguồn vốn đầu tư cho các dự án di dânvùng thiên tai còn thấp so với nhu cầu; dự án bị kéo dài, hiệu quả thấp, chưađáp ứng yêu cầu cấp bách nên còn để xảy ra thiệt hại về người và tài sản...

Việc cảnh báo lũ quét, phân vùng nguy cơ lũ quét đã được triển khai thực hiện,tuy nhiên mức độ chính xác còn hạn chế, chưa thể sử dụng để quy hoạch phòngtránh cũng như chỉ đạo, điều hành phòng tránh.

Thêm vào đó, lực lượng xung kích tại chỗ của địa phương chưa phát huy được tácdụng trong công tác ứng phó với thiên tai, chủ yếu phải huy động lực lượng củaquân đội từ xa tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần ưu tiên xử lý các hồ chứa kém chất lượng; quản lýchặt chẽ các công trình xây dựng, đặc biệt là những nơi có nguy cơ cao về sạt lởđất; thực hiện tốt công tác quản lý di dân, tăng cường tuyên truyền về công tácphòng chống lũ quét, lũ ống, lũ bùn đá, sạt lở đất... để người dân hiểu, chủđộng đối phó để tự bảo vệ mình.

Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường công tác diễn tập phòng chống thiên tai,đưa công tác này thành việc làm thường xuyên để nâng cao tinh thần cảnh giác củangười dân, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác dự trữ lươngthực, thực phẩm; làm tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, trong đó ưu tiêntrồng rừng tại các vùng đầu nguồn bị cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét./.

Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hội LHPN xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi đã phát các giỏ nhựa miễn phí cho hội viên để phân loại rác thải. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Hiệu quả từ những mô hình đô thị giảm nhựa

WWF-Việt Nam và các thành phố tiên phong triển khai mô hình quản lý tốt hơn chất thải nhựa dựa trên phương pháp tiếp cận 5T là tiết giảm, tái chế, tái sử dụng, truyền thông, tăng cường quản lý.