Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thu giữ 3.500kg xương bò và hơn 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh ở xã Vĩnh Thanh và phường Yên Hòa.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý vi phạm trên 2.540 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 2.350 vụ.
Nhiều tuyến phố kinh doanh tại Hà Nội ghi nhận tình trạng cửa hàng đóng cửa, trả mặt bằng hoặc ngừng hoạt động hàng loạt, sau khi Thàn phố Hà Nội mở cao điểm kiểm tra hàng giả từ ngày 15/5 đến ngày 15/6.
Sáng 10/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ ba người mang quốc tịch Trung Quốc tại khu vực rừng núi xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng.
Lực lượng chức năng phát hiện liên tiếp 3 vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, từ chân gà, xương lợn đông lạnh đến chả mực, bánh bao, lạp xưởng, xúc xích đã sơ chế và đóng gói.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm, thu giữ 4 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm kê gà, chim cút, tràng trứng, lạp xưởng, nước cốt dừa, bột kem.
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có lượng lớn hàng hóa gồm da trâu, da bò chưa qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ với trọng lượng gần 5 tấn.
Kiểm tra kho đông lạnh trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 7.010 kg trứng non, tràng gà, nầm lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh tại thị trấn Măng Đen đang kinh doanh thực phẩm là cá tầm đông lạnh nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị D.T.M (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ 9 tấn thực phẩm.
Tại cơ quan chức năng, lái xe Trần Nhơn Dũng khai nhận mua số hàng trên với giá 165 triệu đồng của một người (chưa xác định được danh tính) ở thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) để về thành phố Huế tiêu thụ.
Cả 4 lô hàng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ các lô hàng, đồng thời xử phạt hành chính các chủ lô hàng.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 11.000 bánh trung thu nhưng chủ xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và khai nhận thu mua tại tỉnh Lào Cai mang về Bắc Giang để tiêu thụ.
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng bánh kẹo 3 không “không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm” đã bị lực lượng chức năng thu giữ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên xe vận chuyển hơn 5 tấn thực phẩm (gồm nầm lợn, gà, một số nội tạng động vật) không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tổ tuần tra đã phát hiện các thùng xốp chứa thịt vịt thành phẩm và nầm lợn đông lạnh, nhiều hộp đã rã đông, bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số thực phẩm không rõ nguồn gốc trên là khoảng 1,5 tấn.
Lượng hàng do Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Thanh Hải thu giữ bao gồm 64,7 tấn thực phẩm đã hết hạn, không rõ nguồn gốc, có tổng giá trị khoảng 137.000 USD.
Đội Quản lý thị trường số 17 vừa phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra phát hiện và thu giữ số lượng lớn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Cao Bằng vừa phát hiện một kho lạnh lưu trữ hơn 500 kg thịt vịt đông lạnh và xúc xích không rõ nguồn gốc