Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo điều chỉnh giá mặt hàng thịt lợn tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2025-2026 trên địa bàn; từ ngày 3/3, giá thịt lợn áp dụng bảng giá mới.
Giá nhiều loại trái cây, rau củ quả, thực phẩm tươi sống như cá, thịt lợn, thịt bò... trở về như ngày thường, nhưng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa cao.
Các loại rau củ như su hào, cà rốt, cà chua, rau gia vị, bắp cải, súp lơ... tăng nhẹ so với ngày cận Tết, tuy nhiên, giá tương đương so với ngày mùng 2 Tết.
Nguồn cung phong phú, đa dạng kết hợp với các chương trình khuyến mãi được các doanh nghiệp đẩy mạnh đã giúp giá cả hàng hóa Tết trong ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn duy trì ổn định.
Thị trường dồi dào các loại thực phẩm tươi sống, trái cây, hoa tươi, lễ vật cúng Rằm tháng Giêng với giá cả đều giảm (ngoại trừ cau trầu) so với dịp Tết Nguyên đán cho dù sức tiêu thụ tăng cao.
Trong quý 1 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra 85 vụ việc liên quan đến kinh doanh thương mại, xử lý 71 vụ, tổng tiền thu, phạt 3,46 tỷ đồng.
Vụ đóng cửa khẩu Torkham, cửa khẩu tấp nập nhất giữa hai nước, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Taliban và Pakistan xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan.
Từ ngày 28/2, các thành viên cao cấp Prime của Amazon muốn giao hàng tận nhà từ Amazon Fresh sẽ phải chịu 9,95 USD phí giao hàng cho các đơn hàng dưới 50 USD và 6,95 USD với đơn hàng từ 50-100 USD.
So với hàng năm, giá thực phẩm tươi sống ổn định trước Tết do nguồn cung dồi dào và mức giá tương đối ổn định trong dịp Tết, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường do nhu cầu không có đột biến.
Mặc dù người dân đã bắt đầu mua sắm ngay trong những ngày đầu của Năm mới nhưng sức mua bắt đầu tăng từ mùng 5 Tết; giá các mặt hàng thực phẩm ở các chợ dân sinh nhỉnh hơn ở các siêu thị một chút.
Giá các mặt hàng này nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm và lượng cung đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, không có sự tăng giá đột biến ở các hàng hóa dịch vụ thiết yếu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/12, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo trong tháng 11/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản của nước này tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiệp hội bán lẻ Anh lo ngại tình hình lạm phát tiêu dùng sẽ tiếp tục xấu đi khi giá cả vẫn đang tăng không ngừng và giá năng lượng được dự báo tiếp tục tăng vọt trong tháng 10.
Do ảnh hưởng dịch bệnh, các chuyến hàng từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong giảm mạnh khiến nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống đặc biệt là rau xanh tại đặc khu hành chính này trở nên khan hiếm...
Tại các chợ truyền thống, một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa, quả phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh, thực phẩm tươi sống trở lại.
Nhiều người dân TP.HCM cho rằng các đơn vị sản xuất, kinh doanh, bán lẻ đã nắm bắt tinh thần mua sắm tiết kiệm của người tiêu dùng, tạo điều kiện cho người dân đảm bảo Tết sum vầy và sung túc.
Hầu hết đơn vị sản xuất kinh doanh đã chủ động, linh hoạt phương án hoạt động và chuẩn bị sẵn nguồn cung hàng hóa, nguồn nhân lực... để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các combo "đi chợ hộ" vẫn còn hạn chế chủng loại hàng, chưa đáp ứng hết nhu cầu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hằng ngày.
Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương kiến nghị xây dựng phương án ưu tiên cho một số lao động trong ngành thực phẩm tươi sống (sơ chế, chế biến, vận chuyển) được phép lưu thông trên đường sau 18h.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề nghị các đơn vị đầu mối hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng” trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị và dán trên kính xe.