Trung Quốc: Hong Kong đối mặt với tình trạng cạn kiện nguồn rau xanh

Do ảnh hưởng dịch bệnh, các chuyến hàng từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong giảm mạnh khiến nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống đặc biệt là rau xanh tại đặc khu hành chính này trở nên khan hiếm...
Trung Quốc: Hong Kong đối mặt với tình trạng cạn kiện nguồn rau xanh ảnh 1Người dân mua rau củ tại một khu chợ ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2, nguồn cung rau tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang gần như cạn kiệt, khi làn sóng COVID-19 mới khiến các chuyến hàng cung cấp thực phẩm tươi sống từ Trung Quốc đại lục giảm mạnh.

Phát biểu tại họp báo hàng tuần, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết nguồn cung rau từ bên kia biên giới đã giảm mạnh do các tài xế chở rau dương tính với virus SARS-CoV-2, song bà không nêu ra giải pháp cụ thể cho tình trạng thiếu thực phẩm hiện nay.

Bà nhấn mạnh tại thời điểm này, biện pháp tốt nhất vẫn là tuân thủ chiến lược “Zero COVID” mà Trung Quốc đại lục đang áp dụng để kiểm soát dịch sớm nhất có thể.

[Niềm tin người tiêu dùng Hong Kong giảm xuống thấp nhất kể từ năm 2004]

Nhiều kệ rau tại các siêu thị của Hong Kong đã trống trơn, trong khi người dân đổ xô vào các khu chợ để thu gom lượng rau hiện có.

Một số quầy rau củ bán hàng nhập từ Trung Quốc đại lục đã phải đóng cửa, trong khi một số hàng khác bán đắt gấp đôi so với giá thường. Các loại thực phẩm khác hiện không bị ảnh hưởng.

Dự kiến, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ thông báo các biện pháp hạn chế mới trong ngày 8/2, sau khi khu vực này ghi nhận hơn 600 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 7/2. Đài truyền hình TVB đưa tin Hong Kong đã ghi nhận thêm ít nhất 380 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 8/2.

Thời gian qua, Hong Kong đã áp dụng nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Số lượng chuyến bay đã giảm tới 90%, trong khi các trường học, sân chơi, phòng tập thể thao và nhiều địa điểm công cộng khác phải đóng cửa.

Các nhà hàng phải đóng cửa vào lúc 18h, trong khi phần lớn người dân, kể cả các viên chức, phải làm việc từ xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục