Thuê tàu và thợ lặn để tìm kiếm ba ngư dân mất tích

Người thân của ba ngư dân Thanh Hóa bị mất tích trên biển đã thuê một tàu đánh cá và thợ lặn để đi tìm các nạn nhân.

Ngày 31/12, ông Lê Văn Sen, thuyền trưởng tàu đánh cá TH 91174 TS bị sóng đánh chìm cùng người thân của ba ngư dân bị mất tích đã thuê một tàu đánh cá và thợ lặn ra khu vực đảo Bạch Long Vĩ để đi tìm các nạn nhân.

Ngày 29/12, tại tọa độ 19,56 độ Bắc, 107,4 độ Đông (thuộc khu vực Nam đảo Bạch Long Vĩ), tàu đánh cá mang số hiệu TH 91174 TS có công suất 110 CV đang đánh bắt hải sản đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm tàu.

Thuyền do ông Lê Văn Sen, ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng.

Hơn 1 giờ sau, tàu đánh cá TH 1218 TS của ông Vũ Hữu Thông cũng ở xã Hải Ninh đang đánh bắt cá gần đó đến cứu. Tuy nhiên, các thuyền viên trên tàu TH 1218 TS chỉ kịp cứu được hai người gồm thuyền trưởng Lê Văn Sen và ông Lê Văn Thành, 3 thuyền viên khác trên tàu TH 91174 bị mất tích là các anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1991), Nguyễn Ngọc Xuân (sinh năm 1956), Hoàng Văn Thành (sinh năm 1974), đều ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Sen cho biết lúc tàu bị chìm, các thuyền viên trên tàu tìm áo phao, can nhựa nhảy xuống biển và phải ngâm mình trong nước lạnh hơn một tiếng thì tàu của ông Vũ Hữu Thông mới đến, cứu được ông và ông Lê Văn Thành.

Ba thuyền viên khác bị sóng biển cuốn trôi. Ông Sen và người thân của các nạn nhân đã thuê tàu và thợ lặn ra khu vực đảo Bạch Long Vĩ để tìm kiếm các nạn nhân.

Gia đình ba nạn nhân đều rất khó khăn, thuộc hộ nghèo. Các nạn nhân mất tích cũng là lao động chính trong gia đình.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng thường trực tìm kiến cứu nạn đã huy động nhân lực phối phợp tìm kiếm người mất tích, đồng thời thông báo cho các tàu, thuyền biết vị trí tàu TH 91174 TS bị chìm.

Cũng trong ngày 31/12, Đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh văn phòng Thường trực tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa đã đến gia đình 3 nạn nhân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục