Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 1/6, doanh thu từ thuế trong tài khóa 2021, tính đến hết tháng Tư đã ở mức 56.930 tỷ yen, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Trả lời tại cuộc họp báo ngày 11/9, ứng cử viên Yoshihide Suga nêu rõ: "Trước đây Thủ tướng Abe đã nói rằng trong 10 năm tới không cần tăng thuế tiêu dùng. Tôi cũng đồng ý như vậy."
Công ty nghiên cứu Tokyo Shoko Research cho hay Nhật Bản ghi nhận 4.001 vụ phá sản doanh nghiệp ở nước này trong nửa đầu năm nay, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Thủ tướng Abe có thể sẽ giải tán Hạ viện vào mùa Thu tới để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, nhiệm kỳ hiện tại của các hạ nghị sỹ sẽ kết thúc vào tháng 10/2021.
Trong báo cáo tháng Ba này dự kiến công bố 26/3 tới, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ loại bỏ những từ ngữ miêu tả nền kinh tế "đang phục hồi vừa phải" hay thay nó để phản ánh các nền tảng đang suy yếu.
Kinh tế Nhật Bản trong quý 4/2019 đã giảm 1,6% so với quý trước đó, ghi dấu quý giảm mạnh nhất trong hơn 5 năm qua do tác động tiêu cực từ việc tăng thuế tiêu dùng.
Ngoài an sinh xã hội, trong dự thảo ngân sách tài khóa 2020 của Nhật Bản, chi tiêu quốc phòng tăng 1,1% lên 5.313,3 tỷ yen, mức cao kỷ lục và đánh dấu năm thứ 8 tăng liên tiếp.
Chỉ số niềm tin trong tháng 10/2019 của các “nhà quan sát kinh tế,” như lái xe taxi và nhân viên nhà hàng, đã giảm 10 điểm so với tháng Chín, xuống còn 36,7, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2011.
Nhật Bản đã sử dụng cụm từ "xấu đi" khi đánh giá tình hình kinh tế trong tháng Ba và tháng Tư, trong khi có các quan ngại về khả năng việc tăng thuế tiêu dùng sẽ khiến các hộ gia đình giảm chi tiêu.
Đợt tăng thuế gần đây nhất ở Nhật là vào tháng 4/2014 khi thuế tiêu được tăng từ 5% lên 8% với mục đích tăng thu ngân sách để giảm tỷ lệ nợ công đang ở mức cao nhất trong các nền kinh tế phát triển.
BoJ đang cân nhắc khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, tín hiệu cho thấy lãi suất ngắn hạn có thể sẽ được cắt giảm trong khi thị trường đang chờ đợi gói kích thích kinh tế bổ sung.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nhận định kinh tế nước này sẽ tiếp tục phục hồi nhờ các biện pháp kích thích, sau khi số liệu của chính phủ đưa ra một ngày trước đó về tăng trưởng GDP.
Nhật Bản dường như sẽ tiếp tục với kế hoạch tăng thuế tiêu dùng nhờ số liệu tăng trưởng cao hơn dự đoán, với mức tăng GDP 0,5% trong quý 1/2019 của nước này.
Ông Hiroaki Nakanishi, người đứng đầu Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, cảnh báo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần gây tổn hại nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Nhật Bản về sự mất cân bằng lớn trong thương mại ôtô giữa hai nước, do đó, chính quyền của ông có thể sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô Nhật Bản từ 2,5% lên đến 38%.
Chính phủ Nhật Bản ngày 13/7 đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2016 trong bối cảnh nước này chưa thể vực dậy nền kinh tế đang suy giảm như hy vọng.
Fitch đã hạ triển vọng nợ của Nhật Bản từ ổn định xuống tiêu cực, do nước này quyết định hoãn tăng thuế tiêu dùng, điều được xem là có ý nghĩa quyết định trong việc giảm mức nợ nằm trong số
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã có 139.236 visa Nhật Bản được cấp cho công dân Việt Nam trong năm ngoái, xấp xỉ 3% tổng số visa mà giới chức Nhật Bản cấp cho công dân nước ngoài trong năm nay.