Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh mong muốn “quan hệ ổn định và mang tính xây dựng” với Bắc Kinh, đồng thời phản đối “các hoạt động quân sự hóa” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao theo đề nghị của Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 15/11 thông báo sẽ cho Indonesia vay 130 tỷ yen (927,4 triệu USD) để phát triển các dự án nâng cấp hệ thống giao thông công cộng nhanh và cơ sở hạ tầng thu phí.
Nhật Bản thông báo sẽ đăng cai hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm 2023 tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa thuộc tỉnh miền Trung Nagano.
Ngày 19/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức tại Vịnh Carbis thuộc hạt Cornwall, Tây Nam nước Anh, từ ngày 11-13/6, Australia, Ấn Độ và Hàn Quốc đã được mời tham dự cuộc họp.
Trang web của Quỹ châu Á-Thái Bình Dương Canada (APF Canada) đã đăng bài viết nhan đề "Việt Nam dự Hội nghị G7 mở ra cơ hội xây dựng mối quan hệ kinh tế và địa chiến lược với Canada" của TTXVN.
Thủ tướng Shinzo Abe sẽ lên đường bắt đầu chuyến công du sáu ngày tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump cũng như tới Canada để tham gia hội nghị thượng đỉnh G7.