Ngày 14/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể gặp Tổng thống Trump tại làng đình chiến Panmunjom vào cuối tháng 10.
Quan chức Mỹ cho biết các phân tích kỹ lưỡng kết luận rằng các vụ phóng tên lửa trên thực chất là các thử nghiệm của một hệ thống ICBM mới mà Triều Tiên đã từng giới thiệu.
Nhóm thanh sát của IAEA đã phát hiện những dấu hiệu hoạt động tại lò phản ứng 5 megawatt tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nơi được cho là có khả năng sản xuất plutoni cấp độ vũ khí hạt nhân.
Tờ The Washington Times của Mỹ nhận định Việt Nam đã thể hiện vai trò kiến tạo hòa bình ngày một lớn, cùng khả năng và sự tự tin ngày một lớn mạnh đối với vai trò hòa giải quan trọng trong ASEAN.
Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ gửi một thông điệp hòa giải để tạo không khí cho các cuộc đàm phán với Mỹ thay vì thể hiện lập trường cứng rắn.
Dường như Triều Tiên đang mất hy vọng và kiên nhẫn vì cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vẫn bế tắc sau "bước ngoặt lịch sử" ở Singapore cách đây tròn 2 năm.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: "Từ góc độ Bộ Ngoại giao, chúng tôi sẵn sàng, có thiện chí và chuẩn bị đầy đủ cho việc bắt đầu các cuộc thảo luận cấp chuyên viên với Triều Tiên..."
Sự khác biệt về quan điểm và thiếu lòng tin là nguyên nhân khiến tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên “giậm chân tại chỗ” kể từ sau “bước ngoặt lớn” trong quan hệ Mỹ-Triều năm 2018.
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Go Min-jeong cho biết: “Cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump."
Báo Choson Sinbo ngày 13/11 có bài viết nhận định các cơ hội đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington sẽ biến mất nếu không có thêm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo 2 nước vào cuối năm nay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo và có những cuộc thảo luận tốt với các đối tác Triều Tiên trong khi phía Triều Tiên nói rằng cuộc gặp đã đổ vỡ.
Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Myong-gil tuyên bố cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ đã đổ vỡ và cáo buộc Washington đã khiến cuộc đàm phán “kết thúc trong vô nghĩa."
Cuộc đàm phán mới này sẽ tập trung vào cách thức để thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore năm 2018.
Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp ngày 4/10 vẫn chưa được thông báo chính thức - một dấu hiệu cho thấy Washington và Bình Nhưỡng muốn tập trung vào đàm phán "được ăn cả, ngã về không."
Các nghị sỹ Hàn Quốc đã được Cơ quan Tình báo Quốc gia thông báo rằng Triều Tiên và Mỹ có khả năng nối lại đàm phán cấp chuyên viên nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Ông Lee Do-hoon cho biết ông dự kiến thảo luận với ông Biegun về các cách thức duy trì đà đối thoại với Triều Tiên trong khi vẫn đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng.
Mỹ và Triều Tiên cuối tháng này dự kiến nối lại các cuộc đàm phán đã bị sụp đổ sau một hội nghị thượng đỉnh không đạt thỏa thuận hồi tháng Hai giữa ông Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.
Báo Rodong Shinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 17/9, đăng bài viết có tựa đề “Tự lực cánh sinh là huyết mạch của chủ nghĩa xã hội Triều Tiên."
Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một trong những chủ đề chính tại Diễn đàn đối thoại quốc phòng Seoul mà nhiều học giả cũng như nhiều lãnh đạo quốc phòng quan tâm là vấn đề an ninh biển.
Các vụ phóng ngày 25/7 và 31/7 của Triều Tiên được giới phân tích cho rằng là động thái nhằm thúc ép Mỹ sớm có hành động cụ thể cho cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa.