Lực lượng công an nhân dân đã đạt được những thành tựu quan trọng, là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của Ðảng, Nhà nước, là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cuộc đối thoại Triều Tiên-Mỹ có hai lựa chọn: cải thiện quan hệ hoặc gia tăng hành động thù địch với nhau.
Báo Choson Sinbo cho hay các cuộc đàm phán sắp tới là "tiến trình thảo luận và điều chỉnh nội dung dự kiến được hoàn tất trong một thỏa thuận sẽ được ký tại cuộc gặp thượng đỉnh."
Một nguồn tin tại hiện trường cho biết bà Grisham đã tham gia "một cuộc cãi lộn" với cánh báo chí Triều Tiên, và cho biết thêm rằng bà đã bị bầm tím một chút khi chen lấn.
Trong bối cảnh bất ổn đang gia tăng, các nhà phân tích đang tự hỏi liệu chính quyền ông Trump có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc để cải thiện sự ổn định khu vực hay không.
Chiều 18/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức tọa đàm chuyên đề “Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, kinh nghiệm tác nghiệp tại các sự kiện lớn.”
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/3 cho biết Hàn Quốc sẽ thúc đẩy bước chuyển lớn hướng tới cơ chế mới trên bán đảo Triều Tiên, đó là một cộng đồng hòa bình và hợp tác kinh tế.
Nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai diễn ra tại Hà Nội, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin đậm nét về vai trò và vị thế của Việt Nam cũng như mối quan hệ Việt Nam-Mỹ và Việt Nam-Triều Tiên.
Theo giới chuyên gia, bất kể Mỹ và Triều Tiên nhất trí điều gì tại lễ ký kết tuyên bố chung vào chiều 28/2, không ai trông đợi có bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào từ cả hai phía.
Sáng 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.
Từ sáng 27/2, phóng viên trong nước và quốc tế đã túc trực sát khu vực phong tỏa bên ngoài khách sạn Metropole để đưa tin về cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Triều Tiên.
Theo thông báo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ chào hỏi nhau vào lúc 18 giờ 30 (giờ Hà Nội) tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội.
Công an thành phố Hà Nội vừa có phương án phân luồng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hội nghị, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.
Chuyên gia Indonesia cho rằng việc được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai là cơ hội lớn đối với Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam đang ngày càng lên cao.
Theo chuyên gia của Viện Stimson, việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai là cơ hội để Việt Nam thể hiện tiềm năng phát triển kinh tế cũng như sự cởi mở với thế giới.
Họp về công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng mỗi người dân là một sứ giả quảng bá cho hình ảnh Thủ đô, thân thiện, mến khách.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc và hãng tin NK, đoàn tàu hỏa bọc thép đã tới thành phố biên giới Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh vào lúc 9 giờ tối 23/2 (giờ địa phương).
Giới truyền thông Séc đã đồng loạt đưa tin về sự kiện quốc tế quan trọng này, trong đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong công tác đăng cai tổ chức sự kiện.