Thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam tăng mạnh

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam 5 tháng đầu năm 2017 đạt 3,974 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam tăng mạnh ảnh 1Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam 5 tháng đầu năm 2017 đạt 3,974 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 1,737 tỷ USD, tăng 57,2% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 2,237 tỷ USD, tăng 11,8%.

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, chiếm thị phần 2,4%, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Dự kiến, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Malaysia năm 2017 sẽ đạt khoảng 9,5 tỷ USD.

[Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Malaysia đạt 8,1 tỷ USD]

Tổng Cục thống kê Malaysia cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý I/2017 tăng trưởng 5,6%, là quý có mức tăng trưởng cao nhất trong 2 năm gần đây.

Theo đó, ngành dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào GDP của Malaysia, chiếm 54,2%. So với cùng kỳ năm ngoái, ngành này tăng trưởng 5,8%. Đứng thứ 2 về đóng góp vào GDP là ngành chế tạo, chiếm 22,8%.

Các ngành nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng lần lượt đóng góp 7,8%, 4,8% và 9%. Trong giai đoạn này, nông nghiệp là ngành có mức tăng trưởng cao nhất, đạt  8,3%.

Dự báo kinh tế 6 tháng cuối năm 2017 của Malaysia tiếp tục phục hồi và GDP của quốc gia Đông Nam Á này trong cả năm 2017 sẽ tăng trưởng từ 4,5- 4,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục