Thương mại Việt Nam-Campuchia năm 2009 giảm

Tính tới hết tháng 10/09, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia chỉ đạt 1,05 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu của Phòng Thương mại Việt Nam tại Campuchia, tính tới hết tháng 10/09, kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ đạt 1,05 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 907 triệu USD, còn của Campuchia sang Việt Nam đạt 142 triệu USD.

Theo ông Lê Biên Cương, Tham tán Thương mại Việt Nam, thương mại giữa hai nước trong quý IV/09 vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, với xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia dự kiến giảm khoảng 16% và của Campuchia sang Việt Nam giảm 7%.

Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm nay có thể không đạt mức năm ngoái.

Trong những năm qua, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia đã gia tăng mạnh mẽ, từ 935 triệu USD năm 2006 lên 1,19 tỷ USD năm 2007 và lên tới 1,64 tỷ USD năm 2008.

Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD vào năm 2010. Đây là một thách thức lớn đối với chính phủ và các doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Campuchia, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Thái Lan trong 10 tháng đầu năm nay cũng giảm 27%, do sức mua trên thị trường nội địa Campuchia giảm mạnh trước tác động của khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục