Thượng viện Italy chính thức thông qua gói cải cách Hiến pháp

Với 183 phiếu thuận và 4 phiếu trắng, ngày 8-8, Thượng viện Italy đã thông qua gói cải cách Hiến pháp do chính phủ đề xuất.
Thượng viện Italy chính thức thông qua gói cải cách Hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với 183 phiếu thuận và 4 phiếu trắng, ngày 8-8, Thượng viện Italy đã thông qua gói cải cách Hiến pháp do chính phủ đề xuất, trong đó có nội dung liên quan việc thay đổi cấu trúc và quyền hạn của chính Thượng viện nước này.

Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, gói cải cách sẽ được chuyển cho Hạ viện thông qua trước khi chính thực trở thành luật.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Italy Matteo Renzi khẳng định rằng, đây là một thắng lợi quan trọng của chính phủ và là một bước có ý nghĩa trong việc giúp Italy dần thoát khỏi sự chậm chạp, cồng kềnh, máy móc và quan liêu của một hệ thống chính trị trì trệ đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước.

Trên tài khoản của mình ở mạng xã hội Twitter, ông Renzi cũng tuyên bố rằng, việc tiến hành cải cách hệ thống chính trị của Italy sẽ "kéo dài và có thể có những hệ lụy, nhưng không một ai có thể ngăn cản được những thay đổi đã bắt đầu hôm nay."

Theo nhật báo La Repubblica, việc thông qua được gói cải cách Hiến pháp là một bước đột phá trong chiến dịch thực hiện những cải cách quan trọng mà chính phủ của Thủ tướng Renzi đã theo đuổi kể từ khi lên nhậm chức vào cuối tháng 2-2014.

Tâm điểm của cải cách Hiến pháp là chuyển Thượng viện thành một viện tập hợp đại diện của chính quyền địa phương đối với trung ương và thu hẹp quyền lập pháp để vừa tiết kiệm chi phí cho bộ máy, vừa giảm thiểu những trở ngại trong tiến trình lập pháp.

Theo Hiến pháp Italy hiện tại thì hai viện Quốc hội có quyền lực ngang nhau và mọi dự luật cần được họ xem xét, chỉnh sửa thông qua. Điều này được cho là gây khó khăn cho chính phủ trong việc thông qua các đạo luật.

Nếu dự luật cải cách Hiến pháp trở thành luật, Thượng viện mới sẽ chỉ gồm có 100 thượng nghị sỹ và một số rất ít các nghị sỹ suốt đời, thay vì có 315 người như hiện tại. Đạo luật cũng sẽ giảm bớt một số quyền của các chính quyền vùng, nhiều trong số đó trở thành gánh nặng thực sự cho chính phủ do chi tiêu quá mức trong nhiều năm qua, và xóa bỏ hoàn toàn chính quyền cấp tỉnh ở Italy.

Đề xuất cải cách Hiến pháp của chính phủ đã bị các đảng phái đối lập và cả một số nghị sỹ trong đảng Dân chủ cầm quyền phản đối và gây khó dễ. Tuy nhiên, với việc Thượng viện thông qua dự luật này trước nghỉ kỳ của Quốc hội, bắt đầu từ ngày 9/8, chính phủ đã có được thắng lợi đầu tiên trên con đường đưa dự luật này vào cuộc sống.

Theo luật Italy, dự luật cần được hai viện đọc và thông qua ít nhất hai lần trước khi hoàn thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.