Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Italy, trong đó có hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp hai nước.
Chiều 26/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rome, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Italy Ignazio La Russa và Chủ tịch Hạ viện Italy Lorenzo Fontana.
Phát biểu trước Thượng viện, Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti khẳng định luật ngân sách năm 2023 đã được soạn thảo trong thời gian nhanh kỷ lục và trong một bối cảnh không thuận lợi.
Nếu không có gì bất ngờ, Thượng viện Italy chắc chắn sẽ thông qua dự luật ngân sách trong tuần tới trong bối cảnh chính phủ kêu gọi đẩy nhanh việc phê duyệt ngân sách năm 2023 trước thời hạn cuối năm.
Ngày 26/10, nội các mới của Italy do Thủ tướng Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện nước này, với 115 phiếu ủng hộ, 79 phiếu chống, 5 phiếu trắng.
Ba đảng lớn trong liên minh cầm quyền là Phong trào 5 sao (M5S), Liên đoàn và Forza Italia đều từ chối tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Mario Draghi tại Thượng viện Italy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết chuyến thăm Italy của đoàn là nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quốc hội hai nước.
Thượng viện Italy thông qua Dự luật Nhập cư và An ninh mới, theo đó sẽ bãi bỏ việc cấp giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo và chỉ cho phép người nhập cư ở lại từ 3-6 tháng trong các trại chờ hồi hương.
Chính phủ Italy ngày 7/11 vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về một dự luật an ninh gây tranh cãi, trong bối cảnh 2 đảng thuộc liên minh cầm quyền đang có những mâu thuẫn gay gắt.
Thế bế tắc chính trị tại Italy vừa có một đột phá khi ngày 24/3, các nhà lập pháp nước này đã đạt được thỏa thuận về vị trí lãnh đạo hai viện trong quốc hội.
Ngày 26/10, Thượng viện Italy thông qua dự luật bầu cử mới, với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 61 phiếu chống, do chính phủ nước này đề xuất. Dự luật bầu cử mới có thể gây bất lợi cho đảng M5S.
Dự luật cải cách tư pháp được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng hàng nghìn vụ án bị đình chỉ do hết thời hạn khởi kiện, đồng thời cũng nhằm thắt chặt chế tài xử phạt các đối tượng trộm cắp.
Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 14/12 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (315 ghế) với 169 phiếu thuận và 99 phiếu chống.
Thượng viện Italy đã bác bỏ hai kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Matteo Renzi do hai đảng đối lập lớn nhất là Phong trào 5 sao và đảng Forza Italia đệ trình.
Thượng viện Italy đã thông qua dự luật chăm sóc người tự kỷ, "bật đèn xanh" cho việc đưa đạo luật đầu tiên liên quan đến căn bệnh này vào cuộc sống ở Italy.
Với 159 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Chính phủ của Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện ngày 25/6 liên quan dự luật cải cách giáo dục.
Với 195 phiếu thuận, 21 phiếu chống và 3 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã thông qua dự luật bãi bỏ quy định phạt tù những người xúc phạm nguyên thủ quốc gia.