Thượng viện Pháp nhất trí tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

Với 306 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp, ngay sau khi biện pháp này nhận được sự chấp thuận của Hạ viện.
Thượng viện Pháp nhất trí tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp ảnh 1Cảnh sát Pháp. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/12, với 306 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp, ngay sau khi biện pháp này nhận được sự chấp thuận của Hạ viện.

Trước đó, ngày 10/12, Chính phủ Pháp đã đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp trong vòng 7 tháng, tới ngày 15/7/2017, để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến vào tháng 4 và tháng 5/2017 và bầu cử quốc hội trong tháng 6/2017.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 14/11/2015, một ngày sau một loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng. Đây là lần thứ 5 Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp, theo đó trao thêm quyền khám xét và bắt giữ cho cảnh sát đối với các đối tượng tình nghi khủng bố.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, trong suốt năm qua, cảnh sát Pháp đã làm thất bại 17 âm mưu tấn công khủng bố, tống giam khoảng 434 đối tượng và phát hiện khoảng 600 vũ khí các loại trong các cuộc khám xét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục