Thụy Sĩ đề cử Bộ trưởng Tài chính làm Tổng thống

Bà Keller-Sutter, thành viên của Đảng Tự do, đã đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2023 và ngay lập tức phải đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan tới sự sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse.

Bà Keller-Sutter. (Nguồn: The Swiss Times)
Bà Keller-Sutter. (Nguồn: The Swiss Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 11/12, Quốc hội Thụy Sĩ đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter làm Tổng thống của nước này trong năm 2025.

Theo thông báo, bà Keller-Sutter, 60 tuổi, đã nhận được 168 trong số 203 phiếu bầu hợp lệ và sẽ nhậm chức vào đầu năm tới.

Quy định của Thụy Sĩ nhấn mạnh vị trí Tổng thống của nước này được luân phiên giữa 7 thành viên của Hội đồng Liên bang. Với kết quả mới nhất, bà Keller-Sutter sẽ là người kế nhiệm Tổng thống Viola Amherd.

Bà Keller-Sutter, thành viên của Đảng Tự do, đã đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2023 và ngay lập tức phải đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan tới sự sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse.

Thời gian tới, Quốc hội Thụy Sĩ sẽ công bố báo cáo về cuộc khủng hoảng nêu trên, vốn dẫn tới việc UBS mua lại Credit Suisse.

Trong những tháng qua, vai trò của Bộ trưởng Karin-Keller được ghi dấu bằng việc Thụy Sĩ áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng” và quá trình đàm phán về thỏa thuận hợp tác mở rộng với Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.