Công ty Thủy điện Ialy chịu trách nhiệm quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn (Ialy, Sê San 3 và Pleikrông) của hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sê San.
Theo quan sát của phóng viên, việc khai thác cát ở lòng hồ Thủy điện Ialy (Gia Lai) diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm, gây thiệt hại lớn về tài nguyên và môi trường.
Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong tháng 2/2023, cả nước nhập 386,6 triệu kWh điện. Lũy kế 2 tháng đầu năm, điện nhập khẩu đạt 773 triệu kWh, tăng 147,2% so với cùng kỳ năm trước.
Dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng bao gồm 63 gói thầu, trong đó, gói thầu số 39 là một trong số những gói thầu lớn, có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.
Với 100 tỷ kWh điện, Công ty Thủy điện Ialy đã góp phần quan trọng cùng EVN cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế đất nước, giữ vững an ninh năng lượng, ổn định hệ thống điện lưới quốc gia.
Theo ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, thủy điện Ialy mở rộng là công trình thuộc nhóm A, nhưng do cơ chế chính sách, thủ tục xây dựng, công trình này kéo dài đến 4 năm.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm; góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện.
Quý 2 này, EVN sẽ quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tiếp tục triển khai các nội dung về sắp xếp, tái cơ cấu trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp 2017-2020.
Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, gồm Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Ialy, Trị An, Tuyên Quang.