Thủy điện Thác Bà đóng toàn bộ cửa xả
Do tình hình mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện khẩn yêu cầu Thủy điện Thác Bà mở cửa xả lũ để hạ mực nước trước khi bão đổ bộ.
Do tình hình mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện khẩn yêu cầu Thủy điện Thác Bà mở cửa xả lũ để hạ mực nước trước khi bão đổ bộ.
Lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh, mực nước lúc 23h ngày 29/9 là 33,13m, trên báo động 3 là 1,13m. Dự báo lũ trên sông Thao tiếp tục lên trên báo động 3 từ 2-2,6m.
Sau khi nước rút, với nỗ lực khắc phục hậu quả của người dân và lực lượng hỗ trợ, đến nay, tại tỉnh Yên Bái không còn địa phương nào bị chia cắt, cô lập.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đóng cửa xả mặt số 2 hồ thủy điện Thác Bà vào hồi 22h ngày 13/9/2024.
Mức nước hồ Thác Bồ hiện tại là 59,84m, tổng lưu lượng xả qua công trình thủy điện Thác Bà là 3.201 m3/s, dự kiến sẽ không tăng nữa; công trình, nhà máy và hồ chứa vẫn an toàn.
Theo dự báo, khoảng 1-2 ngày nữa, hồ Thác Bà sẽ về mực nước cho phép và nhân dân trong khu vực vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.
Sáng 11/9/2024, theo ghi nhận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm xuống mức 3.180 m3/s (giảm hơn 1000 m3/s so với chiều hôm qua).
Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3 trên thượng nguồn đã giảm đáng kể, công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà và hồ chứa vẫn đang rất an toàn.
Thủ tướng yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.
Tổng lưu lượng xả qua công trình là 734m3/s theo quy trình vận hành liên hồ để đảm bảo an toàn cho công trình và duy trì mức nước hồ ở mức 57m để chống lụt phía hạ du.
Thủy điện Thác Bà xả lũ gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu, ao cá... của người dân các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Yên Bình.
Thủy điện Thác Bà xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ, sản xuất nông nghiệp, thủy sản của người dân các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Yên Bình.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thông tin xả lũ hồ chứa.
Công ty CP Thủy điện Thác Bà sẽ mở 1 cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà vào 19 giờ ngày 4/8, các địa phương Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội chú ý đảm bảo an toàn hạ du khi thủy điện Thác Bà xả lũ.
Việc hoàn thành lắp đặt turbin Tổ máy số 1 là dấu mốc quan trọng nhằm sớm đưa Tổ máy số 1 vào phát điện thương mại, đây là tiền đề để sớm đưa Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 vào vận hành.