Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã đưa ra thông tin mới nhất về vụ tàu cá Việt Nam va chạm với tàu hải quân Thái Lan và 4 thuyền viên bị bắt giữ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu, xác minh thông tin và danh tính các thuyền viên người Việt Nam.
Liên quan vụ chìm tàu 139 tấn ở ngoài khơi Hàn Quốc rạng sáng 9/2, đã có hai thuyền viên Việt Nam được cứu sống, tuy nhiên một người Việt khác vẫn đang trong diện mất tích.
Sau khi về đến Hải Phòng, thi hài anh Đặng Duy Kiên được đưa ghé qua ngôi nhà tại phố Trung Hành, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, rồi di chuyển về quê Vĩnh Bảo.
Người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về vụ tấn công nhằm vào tàu hàng True Confidence trên Biển Đỏ khiến ba người thiệt mạng, trong đó có một thuyền viên người Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức những hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho tuyến hàng hải quốc tế."
Theo anh Nguyễn Tiến Dũng, nhờ sự hỗ trợ của đại diện phía Việt Nam, ngày 8/7, anh cùng 6 anh em thuyền viên khác may mắn sống sót trong vụ nổ khí độc clo ở Jordan đã được về nước an toàn.
Đối với 5 thuyền viên Việt Nam tử vong, Đại sứ quán phối hợp với phía bạn để đẩy nhanh việc cấp thị thực cho đại diện công ty Việt Nam có các thuyền viên trên sang Jordan làm các thủ tục hậu sự.
Bốn thuyền viên của tàu Huy Hoàng, gồm 3 người trú tại Bến Tre và 1 người trú tại Cà Mau, và đã cập cảng Kerry Siam thuộc tỉnh Chonburi của Thái Lan vào đêm 8/3.
Hiện nay, nhu cầu của người Việt Nam về nước vẫn đang ở mức cao do Tết Nguyên đán tới gần, cũng như nhiều trường hợp người lao động, người đi công tác, du học sinh ở nước ngoài đã hết hạn thị thực.
Tổng thư ký Kitack Lim ca ngợi hành động phi thường của ông Trần Văn Khôi, đã giúp cứu nhiều sinh mạng trong vụ chìm tàu hồi tháng 10/2020 tại vùng biển Quảng Trị.
Ngành giao thông cho rằng thuyền viên cần sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19 để làm “hộ chiếu vaccine” giúp cho việc đi lại thuận lợi giữa các nước, lên bờ và thay đổi thuyền viên.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về việc một phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị bị lừa bán sang Myanmar; về sức khỏe của hai thuyền viên Việt Nam trên tàu chở dầu MT Hankuk Chemi...
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và Iran chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, chủ tàu Hankuk Chemi để xác minh thông tin, yêu cầu đảm bảo an toàn cho thuyền viên Việt Nam.
5 thuyền viên người Việt là anh Biện Văn H, sinh năm 1975; Đỗ S, sinh năm 1997; Phạm Văn N, sinh năm 1995; Phan Tâm S, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn C, sinh năm 1996.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cử cán bộ tới Tongyeong để phối hợp với các đơn vị tìm kiếm-cứu nạn đồng thời động viên người thân các gia đình thuyền viên bị mất tích gần đảo Jeju.
Hàn Quốc đã huy động 8 tàu cảnh sát biển, 2 tàu hải quân, 6 tàu của chính quyền, 3 tàu cá và 11 máy bay trực thăng tham gia công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích trong vụ cháy tàu cá Daesong.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng chỉ thị thông qua Đại sứ quán Việt Nam để liên lạc nhanh nhất với gia đình các nạn nhân người Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi họ tới Hàn Quốc.
Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết cảnh sát biển nước này sáng 19/11 đã thông báo danh tính và số hộ chiếu của các thuyền viên Việt Nam mất tích.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một thuyền viên Việt Nam đã thiệt mạng khi chiếc tàu đánh cá nơi anh làm việc bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc sáng 17/1.