Theo Daily Sun, Ấn Độ sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần toàn diện cho bà Sheikh Hasina, người vừa từ chức Thủ tướng Bangladesh và rời đất nước, trong khi bà chờ xin tị nạn ở Anh.
Ngoại trưởng Mexico yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên của Ecuador tại Liên hợp quốc trừ khi nước này xin lỗi công khai và thừa nhận vi phạm các nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế.
Chính phủ Nicaragua lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán Mexico ở Quito, coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các công ước ngoại giao giữa các quốc gia trên thế giới.
Ngoại trưởng Mexico nêu rõ vụ tấn công của Ecuador vào Đại sứ quán Mexico tại Quito là hành động vi phạm thô bạo Công ước Vienne, thể hiện rõ sự coi thường “cao độ” các chuẩn mực về quan hệ quốc tế.
Tòa án Tối cao El Salvador cáo buộc cựu Tổng thống Mauricio Funes che giấu khoản thu nhập 271.000 USD trong năm 2014 hòng trốn một khoản thuế thu nhập cá nhân mà lẽ ra ông phải nộp là 85.000 USD.
Tờ The Straits Times cho biết cựu Tổng thống Sri Lanka, ông Gotabaya Rajapaksa ngày 11/8 đã đến Thái Lan để tạm trú sau khi rời khỏi Singapore vì thị thực hết hạn.
Cựu Tổng thống CH Trung Phi Michel Djotodia, 71 tuổi, đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Royal Air Maroc trở về sau quê hương 6 năm tị nạn chính trị tại Benin.
Phó Chánh án Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia, ông Oscar Hassenteufel, cho biết cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ diễn ra vào "ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Năm," tức ngày 3/5/2020.
Bộ Ngoại giao Đức cho rằng động thái của Nga "phát đi tín hiệu sai lầm và phi lý," đồng thời nêu rõ Chính phủ Đức đề ngỏ khả năng có thêm hành động trong vấn đề này.
Một nghị sỹ thuộc đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội cho biết Quốc hội Bolivia sẽ thông qua dự thảo luật mới nhằm mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ công dân Mỹ không nên tới Bolivia do tình hình nội bộ bất ổn, và chính phủ đã giới hạn khả năng cung cấp dịch vụ khẩn cấp.
Máy bay không quân Mexico chở cựu lãnh đạo cánh tả của Bolivia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mexico City, nơi Ngoại trưởng nước chủ nhà Marcelo Ebrard đang chờ đón ông.
Cựu Tổng thống Bolivia lên tiếng chỉ trích 2 thủ lĩnh phe đối lập là Carlos Mesa và Luis Fernando Camacho là những người sẽ đi vào lịch sử Bolivia như những "kẻ đảo chính" và phân biệt chủng tộc.
Ola Bini, 36 tuổi, đã bị bắt khi đang tìm cách rời Ecuador để tới Nhật Bản hôm 11/4, ngày Quito rút quyền tị nạn chính trị của ông Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh sau 7 năm.
Ecuador đã phải hứng chịu khoảng 40 triệu đợt tấn công mạng nhằm vào các trang web của các cơ quan nhà nước sau khi quyết định hủy bỏ quyền tị nạn chính trị của ông Julian Assange.
Riêng bảo vệ an ninh cho ông Assange trong 7 năm qua đã ngốn hơn 5,8 triệu USD, ngoài ra các chi phí khác như y tế, thực phẩm và giặt là cũng hết tới 400.000 USD.
Nga cho rằng vụ bắt giữ ông Assange ngày 11/4 đã đi vào lịch sử như trường hợp vi phạm quyền của các nhà báo và tấn công vào tự do ngôn luận và nước này sẽ đưa ra trước các tổ chức quốc tế.
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho biết Anh đã cam kết không dẫn độ nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange đến một quốc gia mà ông này có thể đối mặt với hình phạt tử hình.
Ông Jo Song-gil, 48 tuổi, quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy, đã rời phái bộ ngoại giao tại Rome vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối tháng 11/2018 và mất tích cùng vợ từ ngày đó.
Cảnh sát Albania cho biết cựu Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski bị cho là đã xâm nhập trái phép vào lãnh thổ nước này trên hành trình chạy sang Hungary để tránh bị ngồi tù ở nước nhà.