Theo các chuyên gia, tình trạng khan hiếm vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng kéo dài ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tạo nên “lỗ hổng” miễn dịch trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, thời gian qua ghi nhận 20 trường hợp trong chương trình tiêm chủng mở rộng và 01 trường hợp trong tiêm chủng dịch vụ bị tai biến nặng sau tiêm chủng.
Về tai biến do tiêm chủng, bộ Y tế không ghi nhận trường hợp nào thuộc một trong ba nhóm nguyên nhân: do chất lượng vắc xin, do thực hành tiêm chủng, do lo sợ.
Theo báo cáo của các đơn vị về kế hoạch cung ứng vắcxin năm 2018-2019, lượng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêm chủng.
Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) từ ngày 1/1 đến 30/6, cả nước ghi nhận ghi nhận 4.114 trường hợp phản ứng thông thường và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.
Vắcxin ComBE Five sẽ được sử dụng thay thế cho vắcxin Quinvaxem đã được sử dụng trước đây do hiện nay nhà sản xuất đã ngừng sản xuất loại vắcxin này trên toàn thế giới.
Sau một thời gian triển khai, hệ thống đã Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho thấy những lợi ích thiết thực và hiệu quản đối với các cán bộ y tế tại tuyến cơ sở và các cấp quản lý.
Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có 14 trường hợp mắc bệnh viêm não do mô cầu. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp mắc bệnh khi nhập viện đã trong tình trạng nặng, dẫn tới tử vong.
Bắt đầu từ 9 giờ sáng 5/5, Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tiếp nhận đăng ký tiêm vắcxin Pentaxim với số lượng 5.500 liều, qua trang thông tin điện tử của trung tâm.
Với họ, một chút phấp phỏng lo âu khi con bị sốt sau tiêm đã qua đi. Và giờ nhìn lại, họ vẫn cứ rỉ tai nhau rằng: Quinvaxem thực sự không có gì đáng sợ...
Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, đơn vị này sẽ tiến hành việc đăng ký vắcxin 5 trong 1 Pentaxim qua mạng bắt đầu từ ngày 29/12.
Chuyên gia tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới, ông Kohei Toda, đã có những chia sẻ với báo chí về việc sử dụng vắcxin này tại các quốc gia khác trên thế giới.
Hiện tượng thiếu vắcxin tiêm chủng dịch vụ sẽ còn tiếp tục khan hiếm, vì vậy, Bộ Y tế người dân không nên có tâm lý chờ đợi mà nên tiêm các vắcxin tương ứng trong chương trình tiêm chủng mở rộng.