Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến trên cả nước với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (10 trường hợp).
Serbia đã nhận một triệu liều vắcxin của công ty dược phẩm Sinopharm và triển khai tiêm phòng cho các đối tượng ưu tiên gồm cảnh sát, giáo viên và binh sỹ.
Thủ tướng Áo Kurz nhấn mạnh châu Âu chắc chắn sẽ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong quý đầu tiên của năm 2021 khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát với số ca lây nhiễm tăng mạnh trở lại.
Thái Lan có 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thủ đô Bangkok và tại tỉnh Samut Sakhon; trong khi đó Ấn Độ có tốc độ lây nhiễm giảm đáng kể với việc chỉ ghi nhận khoảng 150.000 ca nhiễm từ 13-19/12.
Theo hai quan chức UNESCO, khi trường học và các cơ sở giáo dục phải đóng cửa nhằm ngăn chặn dịch lây lan, "giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục vẫn là những người ở tuyến đầu phòng dịch."
Ấn Độ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất trong khu vực châu Á với hơn 85.000 ca nhiễm mới, lên mức 5,9 triệu bệnh nhân, trong đó hơn 93.000 người đã tử vong.
Tính đến sáng 30/7, toàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 13 ca dương tính với bạch hầu, tất cả đều là ca bệnh, không có người lành mang vi khuẩn, hiện còn 10 ổ bệnh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết mặc dù dịch đã được khống chế nhưng các địa phương cần chú ý tuân thủ quy trình tái đàn và không được chủ quan trước dịch bệnh.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã tiêu hủy hơn 23.000 con gia cầm (chủ yếu là gà, vịt) nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn huyện Quảng Xương, Nông Cống (Thanh Hóa).
Kết quả phân tích mẫu máu 77 trẻ em chưa tiêm phòng vắcxin mà bị mắc bệnh sởi cho thấy, virus sởi đã loại bỏ khoảng 11-73% lượng kháng thể của trẻ, trong đó có cả kháng thể cúm, thủy đậu, viêm phổi.
Ủy ban toàn cầu về chứng nhận xóa sổ bệnh bại liệt cho biết chỉ còn chủng virus gây bại liệt loại 1 (WPV1) còn tồn tại sau khi WHO tuyên bố đã loại trừ chủng WPV3 trong tuần này và WPV2 vào năm 2015.
Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, 100% bệnh nhân tử vong khi đã lên cơn dại, tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được bằng vắcxin.
Theo CDC, virus HPV là nguyên nhân gây ra trung bình 34.800 ca ung thư mỗi năm và có thể tránh được 32.100 trường hợp ung thư do HPV mỗi năm nếu tiêm phòng vắcxin đầy đủ.
Ngày 29/4, các quan chức y tế Mỹ cảnh báo về khả năng bệnh sởi mà quốc gia này từng tuyên bố đã loại trừ có thể sẽ hoành hành trở lại nếu không kiểm soát được các khu vực đang có dịch bùng phát.
Trong số các trẻ được tiêm chủng vắcxin ComBE Five tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, có 597 trường hợp xuất hiện các phản ứng thông thường sau tiêm chủng.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đà tăng của các bệnh truyền nhiễm đã giảm hàng tuần nhưng số ca bệnh vẫn ở mức cao hơn rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2018.
Tính đến hết ngày 26/9, cả nước hiện còn 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và đã qua 12 ngày không phát sinh ca bệnh mới.
Thời gian gần đây, số lượng trẻ sốt cao, nổi mẩn, nghi bị bệnh sởi đến khám và điều trị ở Khoa Nội Nhi tổng hợp (Bệnh viện E) có chiều hướng tăng mạnh.