Sau khi dần kiểm soát được chuỗi lây lan của đại dịch COVID-19 và thực hiện tiêm chủng vaccine, Campuchia, Malaysia và Nhật Bản đang từng bước nới lỏng nhưng vẫn cảnh giác cao độ với dịch bệnh.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho hay Bộ đã làm việc với Bộ Y tế để cán bộ coi thi được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là cán bộ coi thi ở các khu vực đang có dịch.
Các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã đề xuất cấp chứng nhận chung của cả khối dưới dạng kỹ thuật số về tiêm chủng ngừa COVID-19 để thúc đẩy việc mở cửa trở lại các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai việc tiêm vắcxin cũng như siết chặt các biện pháp chống dịch.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp, các quốc gia như Afghanistan, Ai Cập, Thái Lan tiếp tục triển khai tiếp nhận và tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19.
Tính đến 7h30 ngày 5/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 86.060.233 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.859.521 ca tử vong.
Thủ tướng Suga cũng cho biết chính phủ đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô và 3 tỉnh phụ cận nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.
Hiện nay, tỷ lệ tiêm sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 96% mũi thứ 1 và 80% mũi thứ 2, còn cách khá xa so với mục tiêu đạt 95% độ bao phủ tiêm chủng đối với bệnh sởi.
Riêng trong ba tuần đầu năm 2019, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 32 trường hợp mắc sởi, trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ.
Các doanh nghiệp sản xuất vắcxin có thể bị phạt tới 720.000 USD nếu bị phát hiện làm giả các kết quả kiểm nghiệm, không thu hồi các sản phẩm có vấn đề và có các hành vi phi pháp nghiêm trọng khác.
Các chuyên gia y tế quốc tế đang xem xét nguy cơ không thể kiểm soát được dịch bệnh và dịch Ebola sẽ tồn tại dai dẳng ở tỉnh Bắc Kivu, Đông Bắc Cộng hòa dân chủ Congo, giáp biên giới Uganda.
Sở Y tế Hà Nội cho biết bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 200 ca mắc sởi trong khi cả năm 2017 mới ghi nhận hơn 60 ca.
Nhân Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4, WHO kêu gọi các quốc gia và cộng đồng y tế toàn cầu hành động nhằm thúc đẩy tiến bộ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khẳng định Điện Biên xuất hiện dịch cúm A/H5N1 là thông tin không chính xác và trên địa bàn tỉnh chỉ ghi nhận 7 ca mắc cúm A/H1N1 tại địa bàn xã Thanh Luông.
Số lượng và chủng loại các bệnh lây nhiễm như bệnh cúm, Ebola, Zika, SARS, MERS-CoV... đã tăng mạnh trong vòng 30 năm qua do hoạt động thương mại và du lịch gia tăng trên toàn thế giới.
Dịch cúm bùng phát tại Mỹ đã trở nên trầm trọng hơn sau hơn một tuần qua khi tỷ lệ ca nhập viện đã ở mức cao nhất trong gần 10 năm qua, với số ca trẻ em tử vong vì cúm lên 53 trường hợp.
Theo Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IRFC), từ tháng 12/2017 vừa qua, đã có bốn người tử vong và hơn 81.000 người ở Triều Tiên bị nhiễm virus cúm A/H1N1.