Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của tỉnh Bình Phước hiện vẫn đạt thấp, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 70%; mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 55%.
Một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến khích để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em là kết hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và giáo dục, chú trọng các điểm tiêm lưu động, an toàn tại trường.
Tỷ lệ tiêm chủng vaccine của tỉnh Đắk Lắk còn thấp, đặc biệt là trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, cụ thể tỷ lệ tiêm mũi 3 ở lứa tuổi từ 12-17 tuổi mới đạt 66,7%; tiêm mũi 2 ở lứa tuổi từ 5-11 tuổi đạt 43,9%.
Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 258.807.450 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.168.176 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.712.281 liều.
Phân tích các lý do học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa được tiêm chủng cho thấy hai lý do thuộc về cảm nhận chủ quan của phụ huynh đó là lo vaccine gia hạn và sợ trẻ bị tác dụng phụ.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp, các chuyên gia lo ngại nguy cơ số ca mắc ở trẻ em sẽ gia tăng thời gian tới, nhất là khi năm học mới đã cận kề.
Với 25.505 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tổng số 81.347 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, Quảng Trị là tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ thấp so với nhiều địa phương.
Quảng Ninh là một trong 4 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước. Hiện độ bao phủ vaccine của tỉnh ở các đối tượng đều cao hơn cả nước. Đối với trẻ em từ 5-12 tuổi, mũi 1 đạt 31%, mũi 2 đạt 15%.
Với chiến lược phòng, chống dịch đúng đắn, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch và hầu hết các xã, phường, thị trấn đã đưa dịch về cấp độ 1.
Trong 3 ngày đầu sau tiêm, phụ huynh cần theo dõi trẻ sát sao 24/24 và chú ý những thay đổi bất thường của trẻ. Tại vị trí tiêm có thể sưng đỏ, nổi cục, đau nhẹ nhưng đều là phản ứng bình thường.
Trong đợt này, tỉnh sẽ thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ từ đủ 11 tuổi đến 12 tuổi, ưu tiên tập trung cho trẻ 11 tuổi. Công tác tiêm chủng được thực hiện tại các điểm trường, cơ sở y tế đủ điểu kiện tiêm.
Trong quý 1, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Đáng chú ý, GDP tăng 5,03%, cao hơn tốc độ tăng năm 2021 và 2020.
Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, tuỳ từng loại vaccine mà trẻ có thể xuất hiện nhóm phản ứng khác nhau.
Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiếp nhận vaccine và chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; nghiên cứu, tham mưu việc tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4, bảo đảm khoa học, an toàn.
Số mũi tiêm cho trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi ở Việt Nam đã đạt tới con số 17 triệu, trong đó mũi tiêm thứ nhất đạt trên 97% và mũi tiêm thứ hai đạt 94,6%.
Để hạn chế số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã củng cố hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm hệ thống y tế lưu động.
Theo đánh giá của Sở Y tế, việc tiêm vaccine trong toàn tỉnh đã thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Số học sinh chưa tiêm chiếm tỷ lệ rất nhỏ chủ yếu là học sinh có bệnh nền.
Bộ Y tế Australia đã phê duyệt tạm thời việc sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ trong độ tuổi 5-11 và sẽ bắt đầu tiêm chủng cho 2,3 triệu trẻ trong nhóm tuổi này từ ngày 10/1/2022.
Tính đến ngày 17/11 tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 124 học sinh mắc COVID-19 ở các cấp học, do vậy, việc tiêm vaccine cho học sinh độ tuổi 12-17 tuổi được đẩy nhanh tiến độ.