Khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã bàn bạc từ trước; tại vòng đấu giá thứ 5 các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Tuyên lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc mua sản phẩm của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng.
Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu khẳng định đặt cọc tiền khi thuê, mua bất động sản là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ rất cần thiết trong quan hệ giao dịch dân sự.
Nguyễn Xuân Huy hứa hẹn với các bị hại về việc có khả năng mua được nhiều vé máy bay về Việt Nam trong dịp dịch COVID-19 sau đó chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng.
Sau khi dẫn khách đi xem, đồng ý mua đất, Thành đứng ra nhận tiền đặt cọc nhưng không thông báo cho các chủ đất biết và chiếm đoạt khoảng 1,985 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Công ty Dream Republic trúng đấu giá lô đất với giá 3.820 tỷ đồng và Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 4.000 tỷ đồng nhưng tài khoản của 2 công ty chỉ có vài chục triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng.
Thái Văn Đại nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản facebook, nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt...
Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại, nếu tình trạng bỏ cọc tiếp diễn, Hà Nội sẽ thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị, ổn định đời sống dân cư và rối loạn thị trường bất động sản.
Cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega - hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.
Thanh Hóa là một trong những địa phương có hiện tượng "sốt đất," tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài khiến thị trường bất động sản không được như kỳ vọng, nhiều nhà đầu bị "hụt hơi."
Công an Hà Nội nhận được đơn tố cáo Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động sang Australia, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của 97 bị hại.
Các hộ dân đã kiến nghị về việc Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn - Chi nhánh Đà Nẵng không thực hiện cam kết hoàn trả tiền đăng ký giữ chỗ của các hộ dân đã đăng ký gian hàng với Công ty.
Nhận đặt mua vé bóng đá trận chung kết AFF Cup năm 2018 cũng như nhận mua vé máy bay, các dịch vụ du lịch..., Nguyễn Hiểu Phong đã chiếm đoạt hơn 757 triệu đồng của 96 nạn nhân.
Các đối tượng lừa đảo thực hiện thủ đoạn kêu gọi góp vốn, hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ san lấp dự án sân bay Long Thành, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để đảm bảo.
Nhiều sinh viên quốc tế bị mất nhiều tiền khi thuê nhà tại Australia trong thời gian học tập tại đây do thiếu hiểu biết về các quyền lợi người nước ngoài được hưởng theo quy định của pháp luật.
Chỉ bằng hình thức thuê người xâu các hạt nhựa thành chuỗi, nhưng phải đặt cọc số tiền hàng lớn khi nhận hạt về gia công, Phạm Ngô Cẩm Vân (Tiền Giang) đã chiếm đoạt số tiền lên tới 27 tỷ đồng.
Thông qua mạng xã hội, Hoàng Thị Nhứng, sinh năm 1998, hứa hẹn lo các thủ tục xuất khẩu lao động sang Mỹ, sau đó "ẵm" 139 triệu đồng tiền đặt cọc của khách hàng nhẹ dạ và biến mất.
Chị Trần Thị Anh, làm việc ở Điện lực Sơn Trà, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng, đã trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi.