Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia vào một tiến trình ngoại giao có ý nghĩa với Iran, nhằm hướng tới mục tiêu là đưa hai bên cùng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015.
Liên minh châu Âu (EU) cho rằng Iran phải đảo ngược quyết định làm giàu urani và tạo cơ hội để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, văn kiện mà Tehran đã ký năm 2015 với Nhóm P5+1.
Phía Seoul kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng chấm dứt mọi "hành động thù địch" khi đàm phán diễn ra, nhấn mạnh rằng việc Mỹ-Hàn tạm ngừng tập trận có tác động tích cực đến tiến trình ngoại giao
Chủ tịch Viện Nghiên cứu địa chính trị Hàn Quốc Lee Woong-Hyeon nhận định sau khi tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Việt Nam khẳng định vị thế của một cường quốc ngoại giao thế giới.