Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu đi vào chiều sâu

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cần tiếp tục đưa quan hệ đi vào chiều sâu; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; thúc đẩy phê chuẩn EVIPA....
Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu đi vào chiều sâu ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu. (Nguồn: baoquocte.vn)

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác kinh tế-phát triển quan trọng hàng đầu; đánh giá chuyến thăm của ông Bernd Lange có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Nghị viện châu Âu và cá nhân Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế đã ủng hộ thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai Hiệp định một cách thực chất.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, bao gồm các cam kết về phát triển bền vững như thành lập Nhóm Tư vấn trong nước (DAG), xây dựng, ban hành nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn thực thi Bộ luật Lao động sửa đổi, phê chuẩn gia nhập và thực thi các Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) số 98 về quyền thương lượng tập thể và số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước về lao động, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

[Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-EU đang tăng trưởng tốt]

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên cần tiếp tục đưa quan hệ đi vào chiều sâu; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA); mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh-số, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, y tế, an ninh lương thực…

Bộ trưởng cũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, trong đó có khuôn khổ ASEAN-EU, cũng như hoan nghênh tham gia của Liên minh châu Âu vào hợp tác trong khuôn khổ Mekong.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cam kết và tích cực thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; đồng thời khẳng định Nghị viện châu Âu, trong đó có Ủy ban Thương mại quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai các cam kết trong Hiệp định này, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững thời gian tới trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tích cực triển khai hàng loạt các chính sách và sáng kiến mới hướng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên đánh giá cao kết quả hai năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, đáng chú ý, trao đổi thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng với trung bình gần 15% hàng năm, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU tại ASEAN.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao lập trường của Liên minh châu Âu ủng hộ việc giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế; trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và ủng hộ hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và lợi ích chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục