Tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Trong các nội dung được thảo luận tại Đại hội Đoàn XI ngày 7/4, có chuyên đề Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 1Trong các nội dung được thảo luận tại đại hội ngày 7/4, có chuyên đề Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngày 7/4, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khóa XI đã được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương.

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm này, công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện cơ bản đã xong; logo Đại hội Đoàn XII đã được công bố; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã qua 5 vòng lấy ý kiến góp ý từ các đối tượng khác nhau.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cho biết, hội nghị lần này bàn nhiều nội dung quan trọng để Đoàn có thêm cơ sở, chất liệu đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc XII nhằm cập nhật thông tin thực tiễn, chọn ra được hướng công tác, tuyến công việc mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

[Phát động thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn lần thứ XII]

11 báo cáo, chuyên đề được thảo luận tại hội nghị đều gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và là công việc xuyên suốt 5 năm qua của tổ chức Đoàn.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu đánh giá, nhìn nhận lại kết quả công tác 5 năm qua, phân tích sự tiến bộ, lan tỏa tích cực từ các chương trình, hoạt động của Đoàn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, từ đó tiếp tục phát huy những hoạt động, chương trình có thế mạnh và đã khẳng định được tính hiệu quả.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khóa XI thảo luận, cho ý kiến về 11 báo cáo, tài liệu chuyên đề đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2018-2022.

Sáng 7/4, hội nghị thảo luận, cho ý kiến chuyên đề đánh giá kết quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi; triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc;” nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo.”

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các chuyên đề: Tổng quan tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2017-2022 và dự báo tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022-2027; đánh giá kết quả đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2018-2022; công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2018-2022; kết quả thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn giai đoạn 2018-2022; triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” giai đoạn 2018-2022.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khóa XI diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 7-8/4/2022)./.

Tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 2Đoàn viên-thanh niên thực hiện chiến dịch "Hãy làm sạch biển" tại huyện Bình Đại (Bến Tre), trong Tháng Thanh niên 2022, với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo." (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục