Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Lào

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính với Lào.
Ngày 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộtrưởng Bộ Nội vụ Lào Khămpan Philavông dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làmviệc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Khămpan Philavông thông báo về kết quả làm việc với các bộ, ngành ViệtNam; đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Nội vụ Việt Nam đối với Tổng cụcHành chính và quản lý công chức Lào trước đây, nay là Bộ Nội vụ Lào.

Bộ trưởng cho biết, theo bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ Làovừa ký kết, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổithông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác như tổ chức hànhchính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ,công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng;tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước.

Trong bối cảnh Bộ Nội vụ Lào mới được thành lập, Bộ trưởng Khămpan Philavôngmong muốn Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục giúp đỡ, hợp tác trong thời gian đoạn tớinhằm giúp Lào xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoanh nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn làhoạt động thiết thực chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, kỷ niệm 50 nămthiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 35 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị hợptác Việt-Lào (18/7/1977).

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghịđặc biệt với Lào và sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện,nhất là hợp tác trong lĩnh vực công vụ, quản lý chính quyền địa phương, cải cáchhành chính.

Để xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi của công dânhai nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam sẵn sàng giúp đỡvề chuyên môn đối với Bộ Nội vụ Lào bằng việc cử chuyên gia sang để tư vấn, hỗtrợ việc nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực công tác củahai bên; hỗ trợ nâng cao trình độ cho cán bộ công chức của Lào, đồng thời hỗ trợLào trong lĩnh vực cải cách hành chính./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục