Theo các chuyên gia, hiện là thời điểm thị trường bán lẻ cần phải thanh lọc khi không ít doanh nghiệp phải rời đi, để lại "khoảng trống" cho những doanh nghiệp thực sự vững vàng, đón bắt cơ hội mới.
Đẩy mạnh xúc tiến hàng hóa ra thị trường khu vực ASEAN, đưa hàng nội địa vào kênh bán lẻ hiện đại là những giải pháp của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm áp lực đơn hàng.
Để có nguồn tiêu thụ, gắn kết trong chuỗi giá trị, xoài Đồng Tháp được đưa lên sàn Thương mại điện tử đã và đang là kênh phân phối quan trọng, góp phần giới thiệu, kết nối tiêu thụ xuyên biên giới.
Đại dịch COVID-19 như một phép thử đối với các doanh nghiệp. Song đây cũng là lúc để các doanh nghiệp phát huy mạnh mẽ nhất tinh thần, ý chí, sức sáng tạo, rèn khả năng đương đầu với "sóng gió".
Bộ Công Thương sẽ triển khai mạnh mẽ các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, tháng khuyến mại tập trung quốc gia... nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm, qua đó thúc đẩy sản xuất.
Tỉnh Sóc Trăng có kế hoạch thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm công nghệ số của tỉnh để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp kết nối tiêu thụ hàng hóa.
Sở Công Thương Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm các tỉnh vào các kênh phân phối, chợ truyền thống, siêu thị, nhà hàng kinh doanh ăn uống.
Tiếp tục khơi thông thị trường nội địa gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm ổn định sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn.
Việc hợp tác với các địa phương sẽ nhằm tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo cung-cầu của thị trường Hà Nội, đặc biệt là trong các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán.
Theo kết quả điều tra năm 2019 cho thấy, 67% người được hỏi cho rằng kể từ khi có cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đều tự xác định khi mua hàng sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Việc phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ý nghĩa rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cả vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Thành phố Hà Nội đã ký kết hợp tác với 14 tỉnh, thành phố trong các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.
Thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng chứng tỏ sức hấp dẫn với sự "đổ bộ" của hàng loạt "đại gia" nước ngoài như Lotte, E-mart (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản) và sắp tới là Walmart của Mỹ.
Đi kèm với sự kỳ vọng thành công cả về năng suất và giá bán vào cuối vụ thì vẫn còn đó nỗi lo đau đáu của người dân xứ hành về “đầu ra” của sản phẩm hành tím.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Nhật Bản trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và y tế.
Phong trào xây chợ, chỉnh trang chợ sôi động, từ Bắc vào Nam, nở rộ nhất là trong các đô thị lớn, kéo theo nhiều toan tính, hy vọng.Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh thì phong trào này đang đầy rẫy bất cập.
Một nghịch lý rõ nhất trong các dự án phát triển chợ là nơi cần chợ thì mong dài cổ cũng không có hoặc chợ đã bị xuống cấp nghiêm trọng vẫn phải chờ kinh phí sửa chữa. Ngược lại, những nơi được đầu tư xây mới thậm chí "lên đời" thành trung tâm thương mại to đẹp hơn lại không còn là chợ nữa vì cảnh "đìu hiu", trong khi con ngõ hẹp hay chợ cóc ngay cạnh vẫn tấp nập và quá tải.