EC ngày 27/2 đã khuyến nghị các nước cần tiếp tục giảm mức tiêu thụ khí đốt 15% so với mức trung bình trong giai đoạn 2017-2022, nhưng hủy bỏ yêu cầu bắt buộc như đã được nhất trí vào năm 2022.
IEA nhận định mức tiêu thụ khí đốt trên các thị trường ở châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ giảm trong trung hạn do các nước trong khu vực này đang đẩy mạnh các dự án năng lượng tái tạo.
Khi các đợt nắng nóng ngày càng nhiều và khắc nghiệt hơn, nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch cũng lớn hơn và làm tăng thêm lượng khí thải nhà kính, vốn là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ toàn cầu.
Các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu ngày 28/2 cho biết khối 27 quốc gia này đang lên kế hoạch mở rộng các biện pháp giảm tiêu thụ khí đốt trong khối vào mùa Đông tới để lấp đầy các kho dự trữ.
Theo Cơ quan quản lý năng lượng Đức, tiêu thụ khí đốt ở nước này tuần trước đã tăng 12% so với mức trung bình thời điểm này trong vòng 4 năm từ 2018-2021. So với tuần trước đó, mức tăng này là 20%.
Giá khí đốt đã tăng mạnh khi nhập khẩu từ Nga giảm, buộc các nước châu Âu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, bao gồm việc mua lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Na Uy.
Theo quy định mới, nhiệt độ trong các tòa nhà công nghiệp được quy định ở 17 độ C và ở những nơi khác là 19 độ C, thấp hơn 1 độ C so với hướng dẫn hiện hành.
Theo Giám đốc IEA, trong 3 tháng tới, Liên minh châu Âu (EU) cần tiết kiệm thêm 12 tỷ m3 khí đốt, do đó, bước đầu tiên nhằm lấp đầy dự trữ khí đốt của EU là giảm mức tiêu thụ hiện nay.
EU đặt mục tiêu đảm bảo càng nhiều khí đốt được dự trữ càng tốt và vận hành như một "bước đệm" cung cấp cho mùa Đông, khi nhu cầu sử dụng khí đốt để sưởi ấm trong các hộ gia đình lên đến mức tối đa.
IEA dự báo tiêu thụ khí đốt sẽ giảm nhẹ trong năm nay và sẽ chỉ tăng trưởng chậm trong những năm tới khi người tiêu dùng chuyển sang các năng lượng thay thế khác.
Thủ tướng Mario Draghi muốn đưa Angola và Cộng hòa Dân chủ Congo vào danh sách các nguồn cung thay thế Nga, quốc gia cung cấp khoảng 45% nhu cầu khí đốt của Italy.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Trung Quốc Lưu Tiểu Minh cho hay nước này có 400 triệu người sử dụng dịch vụ thuê xe đạp và số người sử dụng phương tiện này hàng ngày đã lên đến con số 70 triệu.