Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt 75.976 tấn, chiếm 37% sản lượng; trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn là chủ đạo với 75.056 tấn, còn lại xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác.
Vụ vải thiều Lục Ngạn năm 2025 đạt sản lượng cao nhất trong nhiều năm, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều vượt kế hoạch, chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada và Trung Quốc.
Mùa vải 2025 dự báo bội thu với sản lượng ước đạt hơn 300.000 tấn, các địa phương và doanh nghiệp đã sớm kích hoạt hàng loạt kịch bản linh hoạt nhằm mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp, nông dân các hoạt động kết nối trong tiêu thụ quả vải, kể cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
Hiện các đơn vị thi công quốc lộ 31 - tuyến đường huyết mạch tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang - đẩy nhanh tiến độ thi công để phục vụ tiêu thụ vải thiều trước ngày 30/6 - dịp vải chính vụ thu hoạch rộ.
Mùa vụ năm 2023, Bắc Giang dự kiến tiêu thụ khoảng 81.000 tấn vải thiều ở thị trường nội địa và 99.000 tấn vải thiều ở thị trường xuất khẩu, chiếm 55% tổng sản lượng, tăng 16,9% so với năm 2022.
Tỉnh Bắc Giang xác định Hoa Kỳ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn, đây lại là thị trường đòi hỏi chất lượng cao, với các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.
Từ ngày 1-15/7, Vietnam Airlines phục vụ món tráng miệng vải thiều đối với các bữa ăn trên khay cho các hành khách hạng Thương gia trên các chặng bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội.
Ngày từ đầu vụ vải 2022, chính quyền huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã lên phương án, triển khai huy động nhiều lực lượng chung tay hỗ trợ người dân thuận lợi trong việc thu hoạch, tiêu thụ vài thiều.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, với tình hình ra hoa như hiện nay, dự kiến sản lượng vải toàn tỉnh năm 2022 dự kiến sẽ vượt kế hoạch 160.000 tấn.
Ban quản lý siêu thị, chợ và tiểu thương, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cùng chung tay hỗ trợ thu mua vải thiều để kinh doanh nhằm giải quyết khó khăn của bà con nông dân Bắc Giang.
Sáng sớm 13/6 chuyến hàng đầu tiên chở 13 tấn vải thiều Bắc Giang đã "cập bến" Quảng Ngãi và đã được Ban tổ chức kiểm tra sơ bộ chất lượng vải; huy động nhiều xe tải để bắt đầu phân phối lượng hà
Ngày 10/6, hình ảnh chiếc xe ôtô được trang trí bằng những chùm quả vải tươi giống như một chiếc xe hoa dùng để rước dâu trong đám cưới đã gây sốt mạng xã hội.
Sự chung tay của các sàn TMĐT tại Việt Nam trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản mà trước mắt là vải thiều, sẽ là hướng đi bền vững trong tương lai không chỉ trong bối cảnh dịch COVID-19
Bộ Công Thương làm việc trực tiếp với tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây dựng kế hoạch thu mua, tiêu thụ quả vải; đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Hiện Thương vụ Việt Nam cũng đang tích cực kết nối giao thương, vận động doanh nghiệp nhập khẩu tại các bang khác của Australia, mở rộng hơn nữa hoạt động tiêu thụ vải thiều của Việt Nam.
Được đánh giá là có chất lượng cao nhất từ trước đến nay, vải thiều Bắc Giang năm nay đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như Mỹ, Australia, EU, Nhật Bản...
Năm 2018, Bắc Giang có gần 29.000ha vải thiều, sản lượng ước đạt từ 150.000-180.000 tấn, tăng khoảng gần 90.000 tấn và tăng gần đôi lần so với năm 2017.
Việc sản xuất và tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm nay tương đối thuận lợi, giá bán vải thiều hiện đang ở mức tương đối cao, cao hơn năm 2016 khoảng từ 15.000-25.000 đồng/kg.