Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Alphabet cho hay ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh tìm kiếm, vốn đã làm nên tên tuổi của Google, vẫn là canh bạc lớn nhất của công ty.
Google nhận phán quyết của tòa án với cáo buộc rằng công ty này, vốn kiểm soát 90% thị trường tìm kiếm trực tuyến của Mỹ, đã xây dựng thế độc quyền bất hợp pháp.
Khi xem xét vụ việc, Cố vấn Pháp lý của Tòa án Công lý châu Âu đã đề nghị các thẩm phán của tòa bác bỏ đơn kháng cáo, theo đó giữ nguyên mức tiền phạt 2,6 tỷ USD đối với Google.
Google bị nghi ngờ ép buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh tích hợp ứng dụng tìm kiếm của hãng này đồng thời đặt biểu tượng của hãng ở những vị trí cụ thể trên điện thoại.
Google bị cáo buộc cản trở cạnh tranh bằng cách thỏa thuận với các nhà mạng viễn thông và hãng sản xuất điện thoại thông minh để đưa Google Search trở thành công cụ tìm kiếm mặc định hoặc duy nhất.
Ủy ban châu Âu cho rằng Google đã ưu tiên dành những vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm cho dịch vụ bán hàng trực tuyến của riêng mình và để các vị trí kém bắt mắt hơn cho các đối thủ.
Các từ khóa tìm kiếm trực tuyến phổ biến đang thay đổi rất nhiều trong quá trình thế giới thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Google lập luận rằng số tiền phạt bổ sung cộng thêm vào khoản tiền phạt do Ủy ban châu Âu áp đặt vào năm 2017 để ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh là “quá mức” và “không chính đáng."
Tuần trước, cơ quan quản lý cạnh tranh của EU đã gửi bản khảo sát đến một số công ty để hỏi về hoạt động thu thập dữ liệu của Google và cho họ một tháng để trả lời.
Tháng 9 năm ngoái, bộ trưởng tư pháp các bang tại Mỹ đã ra một tuyên bố chung tham gia vào một cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào Google do Bộ trưởng Tư pháp bang Texas Ken Paxton dẫn đầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Google có những hoạt động chống lại chiến dịch tái tranh cử của ông, đồng thời tuyên bố "chúng tôi đang theo dõi Google rất chặt chẽ."
Bộ Tư pháp Mỹ đang lên kế hoạch mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, trong đó sẽ nhắm vào dịch vụ tìm kiếm trên web và các bộ phận khác của Gã khổng lồ tìm kiếm.
Cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt khoản tiền phạt 1,49 tỷ euro (1,69 tỷ USD) đối với Google vì chặn các nhà quảng cáo tìm kiếm trực tuyến đối thủ.
YouTube mới thay đổi thuật toán tìm kiếm để hiển thị các nguồn tin đáng tin cậy hơn do có sự gia tăng các thông tin sai lệch, nội dung thù hận xuất hiện trên trang web này sau vụ xả súng tại Las Vegas
Google thông báo đã thiết lập bảo tàng trực tuyến lớn nhất của Australia có tên gọi "Lịch sử Tự nhiên Australia" với hơn 50 bộ sưu tập từ các bảo tàng đối tác.
Công ty cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến Google ngày 6/9 cho biết đã bắt đầu mở rộng tuyến cáp quang ngầm dưới biển để nâng cao chất lượng dịch vụ tại châu Á.
EU, ngày 14/7, đã khởi động vụ điều tra chống độc quyền thứ ba với Alphabet Inc - công ty mẹ của Google với cáo buộc ngăn chặn các đối thủ trong ngành quảng cáo tìm kiếm trực tuyến.
Sáu năm sau khi bị buộc rời khỏi Trung Quốc, các quan chức cấp cao của Google đã liên tiếp đánh tiếng muốn quay lại thị trường Internet lớn nhất thế giới này.