Tin 6/3: Vụ Đình Đồng xuất hiện trên Reuters, Man City gây sốc

Án phạt cấm thi đấu hết năm 2014 của Trần Đình Đồng đã trở thành đề tài của giới truyền thông quốc tế, trong đó có Reuters.

Không chỉ ở Việt Nam, án phạt cấm thi đấu hết năm 2014 của Trần Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An) cũng đã trở thành đề tài của giới truyền thông quốc tế, trong đó có Reuters.

Reuters mới đây đã đăng tải bài viết có tựa đề "Vietnam defender banned 28 games for leg-breaking tackle" (Hậu vệ Việt Nam bị treo giò 28 trận vì xoạc bóng làm gãy chân đối thủ) nói về vụ Đình Đồng bị nhận án phạt.

Bài báo này nói về án phạt kỷ lục - cấm thi đấu hết năm đối với Đình Đồng sau pha vào bóng làm gẫy chân một cầu thủ ở giải trong nước, cũng như đăng tải khá đầy đủ về khoản tiền phạt 20 triệu đồng (950 USD) vì pha phạm lỗi này.

Reuters còn dẫn lời của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, VFF đã hành động một cách không công bằng trong việc đưa ra quyết định xử phạt sự cố đáng tiếc này. "Tôi sẽ phạt nặng nếu anh ta sai nhưng tôi nghĩ rằng VFF đã ban hành quyết định dưới áp lực của dư luận, không dựa trên thực tế."

* Theo nguồn tin đăng trên Nhật báo El Confidencial, Manchester City đang lên kế hoạch tạo nên cú sốc trong làng túc cầu, khi sẵn sàng chi 200 triệu euro nhằm lôi kéo siêu sao Lionel Messi về sân Etihad.

200 triệu chính là số tiền phá vỡ hợp đồng có thời hạn đến 2016 mà Lionel Messi đã ký kết với Barcelona.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, đó sẽ là một kỷ lục mới trong lịch sử chuyển nhượng. Hiện Bale đang là bản hợp đồng chính thức đắt giá nhất thế giới khi rời Tottenham gia nhập Real với mức phí 110 triệu euro. Tuy nhiên, đây là điều rất khó xảy ra bởi Messi đã không ít lần khẳng định trung thành với Barcelona.

Tin 6/3: Vụ Đình Đồng xuất hiện trên Reuters, Man City gây sốc ảnh 1Man City tính gây sốc bằng thương vụ mang tên Lionel Messi. (Nguồn: Getty Images)

* Trong bài phát biểu mới đây trước báo giới, cựu tuyển thủ Hà Lan Ronald de Boer đã lên tiếng khuyên bảo "đàn em" Robin van Persie nên rời Manchester United nếu muốn giành vinh quang.

"Van Persie muốn giành được những danh hiệu nhưng rõ ràng, nó đã nằm ngoài tầm với của Manchester United ở mùa giải này," de Boer chia sẻ.

"Đó thực sự là điều đáng thất vọng với cầu thủ chất lượng như Van Persie. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy thích thú với lối chơi mà Manchester United đang thể hiện. Anh ấy luôn muốn chơi bóng đá đẹp nhưng rõ ràng, Quỷ đỏ chẳng thể hiện được điều đó. Nếu MU không có những thay đổi tích cực trong vài tháng tới, Van Persie nên ra đi."

* Theo Daily Star, sau khi Inter Milan chính thức thông báo đạt được thỏa thuận hợp đồng với Nemanja Vidic, huấn luyện viên David Moyes sẽ trao băng đội trưởng của Manchester United cho Wayne Rooney.

“Rooney sẽ làm đội trưởng của Manchester United và điều này chắc chắn xảy ra trong thời gian sớm nhất. Vidic, thủ quân hiện tại, chia tay Quỷ đỏ vào cuối mùa và cậu ấy sẽ phải nhường lại tấm băng cho Rooney. Đây là điều dễ hiểu bởi Gã Shrek là tương lai của đội bóng."

Tin 6/3: Vụ Đình Đồng xuất hiện trên Reuters, Man City gây sốc ảnh 2Totti trong tầm ngắm của CLB Brisbane Roar. (Nguồn: Getty Images)

* Phó chủ tịch Chris Fong của Brisbane Roar (đội bóng đang thi đấu ở A-League của Australia) mới đây đã không ngần ngại bày tỏ tham vọng muốn chiêu mộ đội trưởng Francesco Totti của AS Roma.

"Thật tuyệt nếu chúng tôi chiêu mộ được một nhà vô địch như Totti. Anh ấy là một cầu thủ phi thường và mọi người đều biết đến anh ấy," chủ tịch Chris Fong chia sẻ.

"Del Piero đang là biểu tượng tại Sydney và Totti cũng có thể làm vậy cùng chúng tôi. Anh ấy đã là một huyền thoại và anh ấy sẽ trở thành một vị vua nếu đến với chúng tôi."

* Theo Daily Mail, Stoke City có khả năng sẽ giành được chữ ký của tiền đạo người Croatia Ivica Olic dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, cầu thủ 34 tuổi này đã nói rằng anh luôn ưu tiên các đội bóng tại giải Ngoại hạng nếu rời khỏi Wolfsburg vào mùa Hè này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục