Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/6 tuyên bố các lực lượng của nước này đã tiêu diệt lãnh đạo cơ quan tình báo Iran trong một cuộc không kích.
Người biểu tình mặc áo vàng mang thông điệp và giương cao các biểu ngữ lên án bạo lực, nêu rõ yêu cầu, đòi hỏi về các vấn đề kinh tế, chính trị của phong trào “Áo vàng,” đặc biệt là thuế và lương hưu.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman đang ở thăm New Delhi đã tiến hành hội đàm ngày 20/2, trong đó hai bên cam kết hợp tác để ngăn chặn khủng bố và cực đoan.
Ấn Độ đã tăng cường các đơn vị quân đội tại khu vực dọc biên giới với Myanmar nhằm ngăn chặn nguy cơ các tay súng vượt biên và kéo theo dòng người tị nạn tràn vào lãnh thổ nước này.
Cựu Quyền Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ FBI Andrew McCabe đã hé lộ thông tin về việc có một số thành viên nội các ủng hộ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở vào năm 2017.
Các quan chức an ninh Yemen cho biết đặc phái viên Liên hợp quốc Martin Griffiths đã tới thủ đô Sanaa để thảo luận về "tình hình phức tạp" ở thành phố cảng chiến lược Hodeida.
Hơn 58.500 nhân viên an ninh, gồm cả cảnh sát, lực lượng hiến binh và các đơn vị bảo vệ bờ biển, được triển khai trong chiến dịch tại 81 tỉnh và bắt giữ ít nhất 3.673 người.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn nào giữa Chính phủ Syria và những kẻ khủng bố hoạt động tại tỉnh Idlib của nước này.
Lãnh đạo của 29 quốc gia thành viên NATO sẽ nhóm họp tại London, Anh vào tháng 12 để tham dự một hội nghị đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khối này.
Đặc phái viên Mỹ về hòa giải Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad đã hoan nghênh “những tiến triển đáng kể” trong quá trình đàm phán với Taliban nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng lực lượng quân sự để trực tiếp chiếm đóng lãnh thổ Syria, qua đó vi phạm một hiệp ước song phương được ký kết năm 1998.
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Arreaza cho rằng Tổng thống Trump đã đe dọa sử dụng vũ lực tại Venezuela, một hành động đi ngược lại với chủ nghĩa đa phương.
Các lá thư, được gửi đi trong ngày 25/1, dưới nhiều tên và địa chỉ khác nhau trong đó có phong bì đề tên người gửi là Shoko Asahara - trùm giáo phái AUM Shinrikyo.
Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, tình hình tại Venezuela đang ngày càng trở nên đáng báo động khi có thông tin về việc một số nước châu Âu đưa ra tối hậu thư cho chính quyền hợp pháp tại Caracas.
Mỹ được cho là đang có kế hoạch duy trì một số lực lượng tại một căn cứ quân sự ở Đông Nam Syria, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump vừa thông báo rút toàn bộ lực lượng ra khỏi quốc gia này.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến chung vui với 600 gia đình công nhân (với hơn 1.700 thành viên gồm vợ, chồng và con) không có điều kiện về quê đón Tết trong chương trình “Tến sum vầy 2019.”
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nebenzia cho rằng những hành động của Mỹ liên quan tình hình Venezuela là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế.
Mỗi năm có khoảng 300-500 lượt trí thức kiều bào về nước, tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục-đào tạo, đóng góp nhiều ý kiến sâu rộng, thiết thực trong vấn đề phát triển đất nước.